MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Bị loại khỏi FA Cup, Mane khẳng định một điều về tương lai Liverpool

    19:08 Thứ tư 04/03/2020

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Senegal đã đưa ra một vài nhận định về tình hình đội nhà sau khi màn đụng độ khép lại.

    Sau thất bại trước Chelsea tại FA Cup, giờ đây đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã không thể viết tiếp giấc mơ tạo nên cú ăn ba lịch sử như đại kình địch Manchester United vào mùa giải 1998-99. Các bàn thắng của Willian và Ross Barkley đã đưa The Blues lọt vào vòng tứ kết đồng thời đẩy Liverpool rơi vào cơn khủng hoảng có thể xem là lớn nhất kể từ đầu mùa giải.

    Chỉ trong vòng 2 tuần, nhà ĐKVĐ Champions League để thua đến 3 lần trên khắp các mặt trận. Điều này khiến các cổ động viên vô cùng lo âu về phong độ đội nhà, tuy nhiên đối với tiền đạo Sadio Mane, đây là khoảng thời gian thực sự để thử thách bản lĩnh tập thể The Kop.

    'These moments make great champions' - Mane urges Liverpool to respond quickly after Chelsea loss - Bóng Đá

     Mane không hề cảm thấy áp lực sau trận thua vừa rồi.

    'Đội bóng hay nhất đã giành chiến thắng hôm nay." Tiền đạo người Senegal nói sau trận đấu với Chelsea.

    "Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng chúng tôi không có được bàn thắng, trong khi đó Chelsea có một vài tình huống nguy hiểm và họ ghi được hai pha lập công.

    Tôi nghĩ ở một vài thời điểm, bạn có hoặc không thể trở thành một nhà vô địch vĩ đại. Và tôi nghĩ rằng khoảnh khắc này đã xảy ra với chúng tôi, nhưng nó không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng.

    Chúng tôi có một trận đấu quan trọng khác vào Thứ Bảy [trận gặp Bournemouth] và sau đó vào Thứ Tư [trận đấu với Atletico], vì vậy, sau trận đấu vừa rồi, chúng tôi sẽ sẵn sàng và  trở lại. Điều này có thể xảy ra trong bóng đá và chúng tôi đã cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ và phải tiến lên nếu muốn trở thành nhà vô địch vĩ đại."

    Video Jurgen Klopp nhận định về Chelsea:

    Trường Sơn | 18:05 05/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...