MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Bị HLV Park Hang-seo ngó lơ, Quế Ngọc Hải “bắt chết” Công Phượng, Văn Toàn

    11:32 Chủ nhật 22/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Không được HLV Park Hang-seo triệu tập lên Olympic Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD, Quế Ngọc Hải đã có một trận đấu ấn tượng trong chiến thắng của SLNA trước HAGL với tỉ số 3-1.

    Góp công lớn trong chiến thắng trước HAGL với tỉ số 3-1 ngày hôm qua, ngoài những cầu thủ đã lập công như Olaha, Xuân Mạnh hay Xuân Toàn, người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến trận đấu này cũng đã dành lời khen cho màn thể hiện của Hồ Khắc Ngọc hay Quế Ngọc Hải.

     - Bóng Đá

     Ngọc Hải đã có trận đấu xuất sắc trước HAGL.

    Nếu như Khắc Ngọc gánh vác rất tốt tuyến giữa SLNA với việc điều tiết trận đấu, thì Ngọc Hải chính là chỉ huy ở hàng phòng ngự, anh đã có một trận đấu cực hay khi cùng Văn Khánh “khóa chặt” các tiền đạo của HAGL như Công Phượng hay Văn Toàn…

    Chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của trung vệ SLNA, không ít người đã tiếc cho Ngọc Hải khi không được triệu tập lên Olympic Việt Nam lần này để chuẩn bị cho ASIAD 2018, nhiều người tin rằng sự có mặt của anh sẽ giúp HLV Park Hang-seo an tâm hơn ở khâu phòng ngự.

    Tuy nhiên, Ngọc Hải cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc đang có sự tính toán cho riêng mình: “Sức mạnh của đội bóng luôn là rất đáng gờm, nhưng nó còn phải phụ thuộc vào chính những con người ấy có phù hợp với HLV cầm quân hay không. Lần này, HLV Park Hang-seo gọi 4 cầu thủ cho suất "U23+3", nhưng 4 năm về trước thì HLV Miura lại chỉ sử dụng 2 cầu thủ là Vũ Minh Tuấn và Trần Bửu Ngọc. Tôi tin rằng HLV Park Hang-seo đã có những tính toán để tối ưu hoá sức mạnh của Olympic Việt Nam và chúng ta sẽ không phải thất vọng về họ

     - Bóng Đá

     Vắng mặt Quế Ngọc Hải là điều đáng tiếc.

    Nhưng có lẽ HLV Park Hang-seo thừa hiểu rằng ngoài ASIAD 2018, ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều mục tiêu khác trong thời gian sắp tới như AFF Cup 2018 hay VCK Asian Cup 2019, nên ông muốn dưỡng sức cho Quế Ngọc Hải. Vả lại hiện tại, U23 Việt Nam đang có nhiều trung vệ trẻ cũng đang có phong độ rất tốt như Duy Mạnh, Đình Trọng hay Tiến Dũng...

    Hôm nay 22/07, U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải Tứ hùng và giải ASIAD 2018.

    Tịnh Đế | 10:55 22/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...