Bị chấn thương nghiêm trọng, Mbappe vẫn cố thi đấu 2 trận cuối World Cup
10:52 Thứ ba 24/07/2018
Tờ L'Équipe tiết lộ sao trẻ tuyển Pháp bị sái ba đốt sống lưng trước trận bán kết gặp Bỉ.

Tờ L’Equipe vừa tiết lộ về chấn thương lưng mà tiền đạo Kylian Mbappe dính phải ở World Cup 2018. Theo đó, một ngày trước trận bán kết Pháp - Bỉ, cầu thủ 19 tuổi của PSG vào phòng tắm thì thấy đau nhói ở lưng. Sau đó, anh đã phải trở lại giường, nằm bẹp và không thể đứng dậy nổi. Cuối cùng Mbappe đã gọi cho bác sỹ của ĐT Pháp.

Bị chấn thương nghiêm trọng, Mbappe vẫn cố thi đấu 2 trận cuối World Cup - Bóng Đá

 Mbappe đã bị chấn thương cột sống trước trận bán kết gặp Bỉ.

Mbappe sau đó cũng thừa nhận về chấn thương này trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền tờ L'Équipe. "Chúng tôi không thể đánh động đối thủ. Bởi nếu biết chuyện, họ sẽ tập trung tấn công vào vết thương của tôi. Vì thế, các bác sĩ và đồng đội đều giữ bí mật cho tôi", Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2018 nói.

Sau khi tiến hành các kiểm tra, bác sĩ kết luận Mbappe đã bị trẹo cột sống. Cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn nhưng Mbappe vẫn muốn ra sân trong trận bán kết. Khi đó, tình trạng của cầu thủ số 10 ĐT Pháp được giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ có HLV Didier Deschamps là người nắm rõ nhất nhưng ông không thể hiện sự lo lắng. Mbappe dù bị đau phải đi khập khễnh nhưng trước mặt các phóng viên, anh vờ như không có vấn đề gì. Anh quyết tâm chịu đựng để che giấu chấn thương của mình.

Mbappe không ghi bàn ở bán kết, nhưng góp công trong thắng lợi 4-2 trước Croatia tại chung kết. Chân sút của PSG kết thúc giải với bốn bàn thắng, cùng màn trình diễn đỉnh cao. Nhiều ý kiến cho rằng Mbappe có thể cạnh tranh Quả Bóng Vàng 2018, và anh cũng cho rằng bản thân xứng đáng.

Quang Đại | 10:00 24/07/2018