MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Bị bỏ xa 12 điểm, sao Man Utd vẫn nói cứng

    07:58 Thứ tư 17/01/2018

    BongDa.com.vn Trung vệ Phil Jones mới đây đã cảnh báo mọi đối thủ rằng Manchester United vẫn chưa từ bỏ tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

    Hiện tại, Quỷ đỏ đang xếp thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh và kém Manchester City đến 12 điểm. Tuy nhiên, Phil Jones vẫn tin tưởng vào khả năng vô địch của đội nhà ở cuối mùa.

    Phil Jones cảnh báo mọi đối thủ - Bóng Đá

    Jones quyết tâm bám đuổi Man City. 

    Chia sẻ với báo giới, Jones cho biết: "Bóng đá là vậy, đừng bao giờ nói không thể. Tôi còn nhớ ở mùa giải đầu tiên tôi thi đấu cho M.U, cả đội đã hơn đối thủ đến 8 điểm. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ vấp ngã. Tuy nhiên cuối cùng M.U đã thất bại ở ngày cuối cùng.

    Bóng đá là thế. Ai cũng có thể nói theo cách họ muốn nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự lạc quan và tiến lên phía trước. Bạn sẽ không bao giờ biết được đâu. Nó đã xảy ra vào năm 2012 và tại sao không phải bây giờ?"

    M.U dự tính chiêu mộ Alexis Sanchez để tăng hoả lực hàng công cho giai đoạn lượt về. HLV Jose Mourinho cũng thừa nhận sẵn sàng đón một ngôi sao đẳng cấp như Sanchez đến với đội. Henrikh Mkhitaryan nhiều khả năng sẽ ra đi theo chiều ngược lại.

    Nói về thương vụ Sanchez, Jones cho hay: "Chúng tôi chỉ muốn làm thật tốt. Nếu có ai đến, đó là một tín hiệu tốt. Nhưng việc của chúng tôi là phải thể hiện thật tốt trên sân. Sanchez là cầu thủ giỏi nhưng chưa chính thức đến với chúng tôi. Hãy cùng chờ xem."

    Video tài năng của Jones:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 07:35 17/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...