MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Bị Barca gây khó dễ, AC Milan chuyển sang tiếp cận “người thừa” của Juventus

    13:18 Thứ sáu 10/01/2020

    BongDa.com.vn Việc chiêu mộ 1 trung vệ mới vẫn đang là bài toán khó khăn với đội bóng áo sọc đỏ đen.

    Đã từ lâu, AC Milan khao khát quay trở lại đấu trường UEFA Champions League. Tuy nhiên, để biến mong ước ấy thành hiện thực thì lại là 1 câu chuyện khác. Tính đến thời điểm hiện tại, Serie A 2019 – 2020 đã trôi qua được 18 vòng đấu nhưng Rossoneri lại đang xếp ở vị trí thứ 12, cách vị trí thứ 4 của AS Roma đến 13 điểm.

    Không còn cách nào khác, AC Milan buộc phải chi tiền để chiêu mộ những tân binh trong phiên chợ mùa đông nhằm cứu vãn tình hình. Sau khi Zlatan Ibrahimovic cập bến San Siro, Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và các trợ lý đang tìm kiếm 1 trung vệ mới bởi Mateo Musacchio, Leo Duarte liên tiếp gây thất vọng còn sự kiên nhẫn dành cho “bệnh binh” Mattia Caldara cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng.

    Jean-Clair Todibo là mục tiêu hàng đầu của Rossoneri. Chàng trai 21 tuổi đã được Barcelona đưa lên đội 1 nhưng không có nhiều cơ hội ra sân, do đó, Blaugrana muốn gửi anh đến 1 đội bóng khác. Mức giá được đội chủ sân Camp Nou đưa ra là 25 triệu euro kèm theo điều khoản được ưu tiên mua lại trong tương lai.

    AC Milan mua Rugani - Bóng Đá

     Daniele Rugani trong màu áo Juventus.

    Song, con số này khiến ban lãnh đạo AC Milan khó chấp nhận bởi họ chỉ muốn bỏ ra 15 triệu euro. Vậy nên, Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini đã chuyển sang những phương án khác. Theo Corriere dello Sport, Daniele Rugani đang được Rossoneri nhắm đến. Trung vệ người Italia vừa gia hạn hợp đồng với Juventus vào cuối mùa giải trước nhưng đang trở thành người thừa trong mắt HLV Maurizio Sarri. Do đó, Juventus sẽ không gây khó khăn cho AC Milan trong thương vụ này. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh với những đội bóng khác như Eintracht Frankfurt, Sampdoria.

    (*) Tài năng của Daniele Rugani:

    Faro | 12:48 10/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...