MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Bị báo Hàn hỏi khó, Quang Hải thể hiện sự "tinh quái" đáng kinh ngạc

    10:50 Thứ tư 18/12/2019 | 9

    BongDa.com.vn Trước câu hỏi khó từ báo Hàn, Nguyễn Quang Hải đã có những lời đối đáp rất thông minh trong buổi phỏng vấn vừa qua ở xứ kim chi.

    Trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang-seo rất được người hâm mộ nước này quan tâm. Trong buổi tập ngày 17/12, Nguyễn Quang Hải đã có buổi phỏng vấn với báo chí xứ kim chi vốn rất nhiệt tình. Truyền thông xứ Hàn gọi Hải "con" là "trung tâm trong các cuộc tấn công của ĐTQG Việt Nam" dưới thời HLV Park.

    Quang Hải phát biểu trên báo Hàn - Bóng Đá

     Bình phục chấn thương, Quang Hải vẫn sẽ là ngôi sao quan trọng của U23 Việt Nam.

    Dưới đây là một trong số những câu trả lời của nhân vật có tầm quan trọng rất cao của U23 Việt Nam, được vietnamnet chia sẻ:

    Quang Hải bày tỏ sự tự hào khi được hỏi về những kỳ tích của thầy Park: "Hai năm qua, dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo, tôi và các đồng đội đều thấy rõ thầy đã nâng cao trình độ cầu thủ Việt Nam. Thầy đã nắm bắt và phát huy hầu hết điểm mạnh của từng người và tạo sự ăn ý trong lối chơi của đội bóng.

    Tôi biết, người dân Hàn Quốc đã quan tâm đến bóng đá Việt Nam nhiều hơn từ khi thầy Park đến đây. Sự hiện diện của thầy đang khiến cho mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng bền chặt. Điều này thật sự rất tốt.

    Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của người dân cũng như truyền thông các bạn đối với Việt Nam. Tình cảm chúng tôi dành cho Hàn Quốc cũng tăng lên rõ rệt bởi những điều thầy Park mang lại cho bóng đá Việt Nam."

    Quang Hải phát biểu trên báo Hàn - Bóng Đá

     Số 19 của Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm ở Hàn Quốc.

    Những phóng viên nước này còn đặt ra câu hỏi khó về khả năng U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc và Quang Hải cũng trả lời rất khôn khéo: "Tôi rất thích Hàn Quốc, nhưng tôi phải cố gắng hết mình để mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Ở ĐT Hàn Quốc, Son Heung-min là cầu thủ được yêu thích bởi không chỉ riêng tôi mà nhiều người Việt Nam khác theo dõi Premier League."

    Cuối bài phát biểu, tiền vệ của Hà Nội FC cho biết anh đang hồi phục rất tốt và quyết tâm cùng các đồng đội mang về kết quả tốt nhất có thể cho U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới. 

    Giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 08/01 đến 26/01/2020 tại Thái Lan và Tiểu voi chiến là một đối thủ đáng gờm của chúng ta. U23 Việt Nam nằm chung bảng với các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE.

    Dương Quang | 10:50 18/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...