Cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ đang khiến Arsenal vô cùng lao đao, sự ra đi của đội trưởng Laurent Koscielny khiến hàng thủ đã yếu nay lại còn thiếu. Đội bóng này giờ như con thiêu thân trên TTCN, sẵn sàng lao vào bất cứ nơi nào miễn là có bán trung vệ, bởi thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa hè ở Anh không còn nhiều nữa, đây giai đoạn lý tưởng để xảy ra những điều điên rồ nhất.
Sau việc Arsenal theo đuổi Daniele Rugani của Juventus và chi tiền tấn ra để chiêu mộ Dayot Upamecano từ RB Leipzig, thì ngày hôm nay đã có xứ sương mù có thông tin chấn động hơn rất nhiều. Theo tờ Telegraph, David Luiz đã bỏ tập ở Chelsea để đòi được chuyển sang khoác áo Arsenal.
Hành động này vô cùng bất ngờ bởi mới hồi tháng 5 vừa qua thôi, BLĐ The Blues đã phá lệ ký tiếp hợp đồng 2 năm với trung vệ này (Chelsea chỉ có thói quen gia hạn 1 năm với cầu thủ trên 30 tuổi). Ấy vậy giờ đây Luiz sẵn sàng tạo phản để đào thoát sang sân Emirates.
Tuy nhiên, ngay thời điểm này dù rất thiếu trung vệ, nhưng rõ ràng David Luiz không phải là người Arsenal đang cần tìm. Đầu tiên ở tuổi 32, quãng thời gian đỉnh cao của trung vệ người Brazil không còn nhiều. Việc "Pháo thủ" theo đuổi Rugani và Upamecano, hay trước đó là chiêu mộ Konstantinos Mavropanos cho thấy họ muốn trẻ hóa hoàng thủ. Giờ đem về Luiz chẳng khác nào đi ngược lại chính sách trên.
Thứ hai, trung vệ người Brazil không phải mẫu trung vệ không chiến giỏi. Thống kê mùa trước chỉ ra rằng David Luiz chỉ có tổng cộng 82 lần giành chiến thắng trên không, trong khi con số ấy của Shkodran Mustafi là 123. Mặt khác Luiz luôn rất yếu ớt trong những tình huống tranh chấp tay đôi, anh không phải thuộc mẫu trung vệ giàu sức mạnh với lối chơi máu lửa. Điểm mạnh của cầu thủ này nằm nhiều ở khả năng hỗ trợ tấn công, tuy nhiên phẩm chất ấy không thực sự cần thiết với Arsenal thời điểm này.
Mặt khác, sau một mùa giải tan nát với hàng thủ, thứ Arsenal cần bổ sung cho vị trí trung vệ vốn đã mong manh là sự quyết liệt, sức mạnh và tinh thần máu lửa của một chiến binh. Và điều ấy chỉ có thể tìm thấy ở những trung vệ thuần phòng ngự như Daniele Rugani thay vì đa năng như Luiz.
Khả năng tấn tấn công của David Luiz có thể khiến lối chơi của "Pháo thủ" tăng thêm phần hào hoa và quyến rũ. Nhưng lợi bất cập hại, đi kèm đó là sự mong manh nơi tuyến dưới, Unai Emery chắc chắn phải cân nhắc kỹ phương án này.