MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Bí ẩn sau những quả đá 11m tại King's Cup 2019

    07:49 Thứ năm 13/06/2019 | 8

    BongDa.com.vn Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có những tiết lộ về các quả 11m tại King's Cup của đội tuyển Việt Nam.

    Văn Hậu nói về bí ẩn loạt "đấu súng" cân não cùng Curacao tại King's Cup 2019.

    Theo hậu vệ Đoàn Văn Hậu, khi vào trong trận đấu, sút penalty luôn khiến anh có một chút tâm lý vì cảm thấy đó là một việc quan trọng của đội.

    "Cảm giác khi bước lên quả penalty cuối cùng của đội tuyển tại King's Cup vừa qua khiến tôi rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên lên tuyển tôi được thầy Park giao trọng trách đá pen. Lúc đầu, tôi được giao đá quả thứ 4 nhưng do anh Phượng đá hỏng nên đẩy anh Hải lên nên tôi đá quả cuối cùng." Văn Hậu nói.

     - Bóng Đá

    Hậu vệ Đoàn Văn Hậu ngại sút 11m. Ảnh: Minh Anh.

    Tiết lộ thêm về quả đá trượt của Công Phượng tại King's Cup 2019, Văn Hậu cho rằng, đó là do vấn đề tâm lý: "Sau khi Phượng đá hỏng, cả đội đã vỗ tay và động viên Phượng, không ai trách anh ấy cả. Bóng đá là may rủi, đôi khi mình đá vào thì được tung hô, đá ra ngoài thì bị nói. Người hùng và tội đồ chỉ cách nhau một chút thôi."

    Theo hậu vệ sinh năm 1999, thứ tự sút penalty do HLV Park Hang-seo chỉ định khi kết thúc 90 phút.''Thầy Park chỉ định, ai đồng ý sút thì sẽ sút. Lúc đó, tôi được thầy chỉ định và đã đồng ý. Bình thường, tôi rất ngại sút 11 mét. Ngay từ lúc được giao trọng trách này, tôi đã nghĩ đến một góc sút, tôi sẽ không thay đổi quyết định và chỉ sút một góc đấy. Nếu mình suy nghĩ nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Thực ra, trong loạt sút luân lưu cũng chỉ là may rủi thôi." Văn Hậu nói thêm.

    "Theo tôi, trong đội tuyển Việt Nam, những ai hay đá vào là những người sút penalty tốt nhất như anh Xuân Trường, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng... Còn về việc Quang Hải, Công Phượng vẫn có tình huống đá hỏng là do may mắn thôi, các anh ấy cũng đá vào nhiều rồi'." Văn Hậu đánh giá.

    Cuối cùng, nói về việc tập đá luân lưu, hậu vệ người Thái Bình cho hay, trước mỗi trận đấu trên tuyển hay tại CLB Hà Nội mà có đá penalty thì đội rất hay tập. Việc tập luyện từ trước sẽ giúp các cầu thủ làm quen với góc sút và tâm lý vững vàng.

    Minh Anh | 07:19 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...