MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Benjamin Mendy hay Marcos Alonso - Ai là hậu vệ trái xuất sắc nhất Premier League?

    23:43 Thứ ba 18/09/2018

    BongDa.com.vn Benjamin Mendy và Marcos Alonso đang thể hiện phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu của Premier League 2018-19.

    Ngoại hạng Anh 2018-19 dường như đang trở thành mùa giải của những hậu vệ cánh trái. Luke Shaw trở lại sau chấn thương và chiếm luôn một suất trong đội hình chính của Manchester Unied; Andrew Robertson thì đang lên như diều gặp gió; Jose Holebas của Watford đang có mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của mình. 

    Tuy nhiên có hai cầu thủ thực sự nổi bật hoàn toàn với phần còn lại đó là ngôi sao đã tiêu tốn 52 triệu Bảng của Manchester City - Benjamin Mendy và chàng lãng tử Marcos Alonso ở thánh địa Stamford Bridge. 

    Benjamin Mendy hay Marcos Alonso - Ai là hậu vệ trái xuất sắc nhất Premier League? - Bóng Đá

      Mendy đang có khởi đầu ấn tượng trong màu áo Manchester City.

    Kể từ mùa giải trước, Pep Guardiola đã xác định hành lang cánh trái là mối quan tâm hàng đầu và sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong cuộc đua Premier League. Vì thế, ông đã bạo tay mang về cùng lúc hai hậu vệ chất lượng là Kyle Walker và Benjamin Mendy với mức phí tổng cộng khoảng 100 triệu Bảng. Kết quả sau đó thì ai cũng rõ, nửa xanh thành Manchester City lên ngôi với 19 điểm nhiều hơn đội bám đuổi. Phần đông cổ động viên cho rằng nếu hậu vệ người Pháp không dính chấn thương thì khoảng cách đó có lẽ không chỉ dừng lại ở con số 19.

    Benjamin Mendy đang khởi đầu mùa giải với đầy nhiệt huyết, quyết tâm và sự tập trung cao độ. Trước khi mùa giải khởi tranh, nhiều người đã mường tượng ra một khởi đầy khó khăn trên băng ghế dự bị của tuyền thủ Pháp. Tuy nhiên, Mendy đã chứng minh điều ngược lại. Luôn tuân thủ nghiêm túc giáo án của huấn luyện viên trên sân tập và luôn cố gắng sửa sai sau từng trận đấu, cầu thủ 24 tuổi nhận được sự tin tưởng trọn vẹn từ vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Đáp lại lòng tin của người thầy, Mendy tạo ra 5 đường chuyền thành bàn chỉ sau 5 trận đấu mở màn Premier League cùng những đóng góp chất lượng vào khâu phòng ngự.

    Không ngoa khi khẳng định cánh trái đang dần trở thành nguồn sống của Manchester City dù chất lượng đội hình của họ có chất lượng đến thế nào. Tốc độ, sức càn lướt và cảm quan, ý thức về vị trí chiến thuật giúp Mendy luôn có mặt trên mọi điểm nóng bên hành lang cánh trái và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn cho đồng đội. Điều duy nhất tuyển thủ Pháp còn thiếu chính là bàn thắng, trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, Benjamin Mendy mới chỉ lập công vỏn vẹn 4 lần.

    Mùa hè năm 2016, Chelsea ký hợp đồng với Marcos Alonso với mức phí khoảng 20 triệu Bảng. Đến nay, nhiều chuyên gia đánh giá đây là nước cờ xuất sắc nhất của ban lãnh đạo đội bóng trong những năm qua, bởi cầu thủ người Tây Ban Nha sớm cho thấy đẳng cấp của mình bằng những đóng góp cụ thể trên mọi mặt trận. Chàng lãng tử sinh năm 1990 đã đóng góp 6 bàn thắng và 3 kiến tạo trong mùa giải đầu tiên của Antonio Conte ở Stamford Bridge và trở thành một phần không thể thay thế trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh 2016-17 của The Blues.

    Benjamin Mendy và Marcos Alonso - Ai xuất sắc hơn? - Bóng Đá

     Marcos Alonso được đánh giá như hậu vệ toàn năng nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

    Mùa giải thứ 2 trong màu áo Chelsea, cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn duy trì phong độ ổn định và là nhân tố quan trọng nhất đội bóng bên cạnh Eden Hazard, mặc cho việc The Blues không thể đem bất cứ danh hiệu nào về Stamford Bridge. Sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyển chẳng thể nào lung lay Alonso. Dưới thời Maurizio Sarri, anh nhanh chóng có được 1 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo cho đồng đội chỉ sau 5 trận mở màn. Người ta mải mê bàn về khả năng tấn công của Alonso mà lại quên đi những khoảnh khắc can thiệp kịp thời, những cú tắc bóng chính xác hay những hình huống anh chỉ huy cả hàng phòng ngự. 

    Nếu Mendy có tốc độ và sức mạnh thì Alonso còn thể hiện được nhiều hơn thế. Cầu thủ người Tây Ban Nha sở hữu một khối óc chiến thuật tài tình và có thể thích ứng với bất cứ sự thay đổi nào từ ghế huấn luyện cũng như trên sân cỏ. Nhìn chung, Marcos Alonso thi đấu ổn định và có nhiều kinh nghiệm trận mạc hơn người đồng nghiệp ở Manchester City. Bên cạnh đó, điểm cộng của Alonso là anh miễn nhiễm với những chấn thương nghiêm trọng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đăng | 23:05 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...