MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Becamex Bình Dương trước thềm V-League 2018: Sứ mệnh trẻ hóa của Trần Minh Chiến

    10:52 Thứ hai 05/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian nắm quyền đội bóng chủ sân Gò Đậu, tân thuyền trưởng Trần Minh Chiến đã ưu tiên sử dụng hàng loạt cầu thủ đang ở độ tuổi đôi mươi, tất cả nhằm trẻ hóa lực lượng tại đội bóng đất Thủ.

    HLV Trần Minh Chiến và trang sử mới cho bóng đá Bình Dương - Bóng Đá

    HLV Trần Minh Chiến và sứ mệnh trẻ hóa lực lượng ở Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.

    Nhiều người đã hỏi “Tại sao B.Bình Dương không sắm cầu thủ ‘xịn’ nữa?" Đó là câu hỏi mang tính giải trí, nhưng lại có hàm ý sâu xa với những người làm chuyên môn tại đội bóng đất Thủ.

    “Chelsea Việt Nam” không tiếc tiền mua sắm cầu thủ chất lượng, để mang về sân Gò Đậu 4 danh hiệu vô địch V-League và Siêu Cúp Quốc gia các năm 2007, 2008, 2014, 2014, bên cạnh chiếc Cúp Quốc gia 2015. Nhưng bù lại công tác đào tạo trẻ và bản sắc địa phương là con số 0 tròn chỉnh. Khi “no nê” danh hiệu, những nhà quản lý hiểu rằng không thể mãi vung tiền và bỏ đi lớp kế thừa. Và rồi, Trần Minh Chiến là phương án tốt nhất để Becamex Bình Dương có thể tìm kiếm những “chồi non” trong tương lai.

    Tháng 12/2017, Trần Minh Chiến trở thành tân HLV trưởng B.BD, thay thế ông Trần Bình Sự. Trong ngày nhậm chức, nhà cầm quân sinh năm 1973 tuyên bố “sử dụng cầu thủ trẻ là ưu tiên hàng đầu”. Giới mộ điệu không bất ngờ, bởi ông Chiến vốn có thâm niên chục năm làm việc tại lò PVF và các đội trẻ quốc gia.

    Tại BTV Cup 2018, những “cây nhà lá vườn” như Tiến Linh, Trọng Huy, Duy Khánh, Dũ Đạt, Việt Cường, Thiện Đức, … lần lượt được Trần Minh Chiến sử dụng, bên cạnh các công thần Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường, Huỳnh Phú. Và chức vô địch BTV Cup 2018 là thành quả cho hướng đi đúng đắn của HLV Trần Minh Chiến và các cộng sự.

    Không chỉ tin dùng cầu thủ bản địa, HLV Trần Minh Chiến còn dọn đường cho Thanh Tuấn, Ngọc Tỉnh, Trúc Nhân, … những trò cũ tại PVF cập bến Gò Đậu.

    Trẻ hóa, nhưng chiến lược gia gốc Huế vẫn không quên mua sắm cầu thủ nhằm nâng cấp đội hình. Quế Ngọc Mạnh (XSKT Cần Thơ), Huỳnh Tấn Tài (Bình Định) và Nguyễn Thanh Long (Hà Nội) là những tân binh của B.BD ở mùa bóng 2018.

    Duy Khánh và bài toán của Trần Minh Chiến ở U21 B.Bình Dương - Bóng Đá

    Bình Dương đang trẻ hóa con người và lối chơi từ V-League 2018.

    Ở khâu ngoại binh, sau thành công tại BTV Cup 2018, đội bóng đất Thủ chỉ mới gật đầu chân sút Romario. Có thể, suất ngoại binh cuối cùng sẽ được BHL chốt sau khi V-League 2018 khởi tranh.

    HLV Trần Minh Chiến đã chuẩn bị chu toàn trong năm đầu tiên “cầm quân đánh trận” tại V-League. Thực tế, lãnh đạo B.BD không giao chỉ tiêu cụ thể cho ông Chiến tại V-League 2018. Thế nhưng, cống hiến hết khả năng, xây dựng bản sắc địa phương nhằm kéo khán giả đến sân là điều mà đoàn quân Trần Minh Chiến mong muốn thực hiện.

    B.BD mở đầu V-League 2018 bằng chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trên sân Pleiku của HAGL vào ngày 10/03. Một cuộc đối đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và bùng nổ, khi trong đội hình của hai đội bóng đang sở hữu những tài năng của bóng đá Việt Nam.

    Đôi nét về Becamex Bình Dương:

    Chủ tịch CLB : Hồ Hồng Thạch

    HLV trưởng: Trần Minh Chiến

    Cầu thủ đi: Xuân Thành (FLC Thanh Hóa), Dugary, Junior.

    Cầu thủ đến: Ngọc Hải, Thanh Long, Romario, Tấn Tài, Thanh Tuấn, Ngọc Tỉnh và Trúc Nhân.

    Mục tiêu tại V-League 2018: Trụ hạng.

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 10:45 05/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...