MỚI NHẤT :
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • "Bể kèo" sang Thái Lan, "trò cưng" thầy Park đã có bến đỗ mới

    20:04 Chủ nhật 19/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Sau thương vụ "hụt" với Trat FC, trung vệ Lục Xuân Hưng đã có bến đỗ mới cho mùa giải V-League 2020.

    Trong những ngày cuối năm 2019 vừa qua, thông tin trung vệ Lục Xuân Hưng đã thu hút được sự quan tâm của NHM Việt Nam. Theo Goal phiên bản tiếng Thái, cầu thủ gốc Sơn La được Trat FC đặt vấn đề chuyển nhượng.

    Sau đó, chính trang báo này cho hay, một nhà môi giới tham gia vào thương vụ này xác nhận, mọi chuyện có thể đã gãy đổ do đàm phán bất thành. Nhân vật này cũng tiết lộ phía CLB Thái Lan Trat FC vẫn đang giữ ý định tìm kiếm một cầu thủ Việt Nam cho suất Đông Nam Á còn trống. Thậm chí họ đề ra tiêu chí được chọn là các tuyển thủ quốc gia.

     Lục Xuân Hưng cập bến SHB Đà Nẵng.

    Và mới đây, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam đã tìm được bến đỗ mới trước thềm mùa giải 2020. Theo đó, Xuân Hưng chính thức gia nhập SHB Đà Nẵng với bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ CLB Thanh Hoá.

    Lục Xuân Hưng thi đấu thăng hoa ở V-League 2018 dưới triều đại của HLV Nguyễn Đức Thắng. Chính nhờ màn trình diễn ấy mà Xuân Hưng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Tuy nhiên sau đó anh đã dính chấn thương nặng và phải sang Hàn Quốc điều trị trong 9 tháng đằng đẵng.

    Bên cạnh Xuân Hưng, CLB Thanh Hoá cũng bán đứt trung vệ Lê Văn Sáu cho đội bóng sông Hàn. Lý do đội bóng xứ Thanh cho phép 2 cầu thủ trên ra đi là vì họ đang sở hữu quá nhiều trung vệ. Trong thành phần của "Cơn lốc vàng" còn có  Epassi Ewonde, Trinh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng, Lê Văn Đại,…

     SHB Đà Nẵng đang chuẩn bị chu đáo cho mùa giải 2020 với những tham vọng mới.

    Như vậy, SHB Đà Nẵng gần như đã hoàn thành bộ khung cho V-League 2020. Với quyết tâm tìm lại ánh hào quang xưa, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã chiêu mộ nhiều cầu thủ có chất lượng như Thiện Chí (từ Đồng Tháp), Tài Lộc (Long An), Đình Hoàng, Ngọc Toàn (SLNA) hay Ismahil Akinade (CLB TP.HCM).

    Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Hoà Xuân cũng nói lời chia tay với một số cái tên quen thuộc như: Văn Thắng (Bình Định), Duy Lam (Phố Hiến), Viết Phú, Huy Toàn (CLB TP.HCM), Mạnh Hùng (CLB Hải Phòng),...

    Ở V-League 2019, SHB Đà Nẵng đã có những trận đấu ấn tượng trong giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên ở một vài trận đấu cuối mùa giải và đành chấp nhận vị trí thứ 10 chung cuộc. 

    Đăng Huy | 19:34 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...