MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • B.Bình Dương gửi lời cảnh báo đến HAGL

    20:46 Thứ tư 21/06/2017

    Hai chiến thắng trước Sài Gòn FC để giành quyền vào vòng bán kết Cúp quốc gia 2017 là lời cảnh báo mạnh mẽ B.Bình Dương gửi tới HAGL trước trận lượt về tại Toyota V.League 2017.

    Sau quãng thời gian dài nghỉ để U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc và đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, sân cỏ cả nước sẽ sôi động trở lại với các trận đấu lượt về V-League 2017 vào chiều ngày 24/6 tới. Ở vòng đấu này, cựu vương B.Bình Dương sẽ có chuyến làm khách trên sân của HAGL. Trước trận đấu này, đội bóng đất Thủ đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

     - Bóng Đá

     B.Bình Dương thắng 2 trận liên tiếp tại Cúp quốc gia.

    Theo đó, B.Bình Dương đã có hai chiến thắng liên tiếp trước Sài Gòn FC để giành cho mình tấm vé vào vòng bán kết tại Cúp quốc gia 2017. Trong đó, ở trận tái đấu giữa hai đội chiều ngày 20/6 vừa qua, HLV Trần Bình Sự đã cất hết những ngôi sao kinh nghiệm như Tấn Trường, Huỳnh Phú để dưỡng sức và tránh chấn thương chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Pleiku. Ở cuộc đối đầu giữa hai đội tại lượt đi, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng B.Bình Dương đã bất ngờ gục ngã với tỷ số 0-1 trước đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Với sự hưng phấn tại Cúp quốc gia, đoàn quân của HLV Trần Bình Sự đang quyết tâm đòi món nợ đã cho đối thủ vay ở trận đấu sắp tới.

    Sau 13 vòng đấu ở mùa giải năm nay, HAGL đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 14 điểm trong tay. Trong khi đó, B.Bình Dương đứng vị trí thứ 12 với 13 điểm. Cả HAGL và B.Bình Dương đều đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, do đó cả hai đội đều quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu chiều ngày 24/6 để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

     - Bóng Đá

     HAGL cũng tích cực tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của mùa giải 2017.

    Lợi thế của chủ nhà HAGL ở trận đấu mở màn lượt về V-League 2017 sắp tới là nếu như thầy trò HLV Trần Bình Sự phải căng sức đá hai trận đấu tại Tứ kết Cúp quốc gia 2017, HAGL hoàn toàn tập trung vào tập luyện để giải quyết những vấn đề trong đội hình đã bộc lộ ở giai đoạn lượt đi. Bên cạnh đó, ở giai đoạn lượt về HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ có được lực lượng mạnh nhất khi Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương đều đã phục hồi chấn thương để sẵn sàng thi đấu trở lại. Thậm chí, đội bóng phố Núi còn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thừa về lực lượng ở khu vực giữa sân khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn có hàng loạt sự lựa chọn như Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Ngọc Quang và Triệu Việt Hưng bên cạnh đó là những tài năng trẻ vừa cùng đội tuyển U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 là Hoàng Nam, Thanh Hậu, Thanh Sơn.

    Trao đổi với báo chí trong nước, một đại diện của HAGL cho biết: “Dùng ai bỏ ai là cả vấn đề của HAGL vào lúc này bởi các em đều có trình độ ngang nhau. Điều này rất tích cực khi đội hình luôn có sự cạnh tranh cao, không ai có thể tự mãn cả. Nhưng ngược lại BHL sẽ rất đau đầu bởi ai cũng muốn ra sân, ai cũng có điểm mạnh và đều tiềm năng cả, trong khi suất ở khu giữa sân là có hạn.”

    Nam Anh | 14:14 21/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...