MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • B.Bình Dương đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước HAGL

    11:32 Thứ tư 07/03/2018

    Dù có hàng loạt sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện và lực lượng ở mùa giải 2018, B.Bình Dương vẫn đặt mục tiêu sẽ giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách của HAGL ở lượt trận mở màn mùa giải mới.

    Theo lịch thi đấu được BTC V-League 2018 công bố, HAGL sẽ có trận tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku ở lượt trận mở màn mùa giải mới diễn ra vào chiều ngày 10/03 tới. Đây được đánh giá là một lợi thế lớn của HAGL bởi đội bóng phố Núi đang sở hữu đội hình chất lượng với lứa cầu thủ tài năng trong đội hình là Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh… bên cạnh đó, đội bóng phố Núi còn đang có sự phục vụ của GĐKT người Hàn Quốc. Ông Chung Hae Soung cho thấy sự mát tay với đội bóng phố Núi khi cùng HAGL có màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa giải 2017. Với sự trở lại của Xuân Trường, đội bóng phố Núi đang đặt mục tiêu cạnh tranh trong cuộc đua giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Romario là cái tên được B.Bình Dương đặt nhiều kỳ vọng.

    Dù HAGL đang được giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đánh giá rất cao và là một trong những ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành chức vô địch V-League 2018. Tuy nhiên, phát biểu với báo chí trong nước mới đây, ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thể thao bóng đá Bình Dương, đơn vị quản lý và điều hành CLB B.Bình Dương khẳng định mục tiêu đội bóng đất Thủ sẽ quyết giành trọn 3 điểm trước HAGL ở lượt trận mở màn V-League 2018: Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng trước HAGL trong trận đấu mở màn để nâng cao tinh thần của toàn đội."

    Trong cuộc trao đổi của mình, ông Hồ Hồng Thạch khẳng định sau cuộc “cách mạng” nhân sự trên băng ghế huấn luyện và cầu thủ trên sân, B.Bình Dương đã sẵn sàng cho mùa giải mới 2018: “Hiện tại CLB B.Bình Dương đã hoàn tất sự chuẩn bị cho mùa giải 2018, lối chơi của toàn đội cũng đã được định hình sau mùa giải 2018, chuyến tập huấn tại Nha Trang chủ yếu chỉ để nâng cao sức bền, thể lực... cho các cầu thủ. Tôi khẳng định, B.Bình Dương đã hoàn toàn sẵn sàng cho mùa giải 2018."

    Ngay trước thềm V-League 2018 khởi tranh, CLB B.Bình Dương đã chốt ngoại binh bằng tiền đạo Romario Kortzorg. Chân sút người Hà Lan từng được định giá 1 triệu EURO năm 2013. Như vậy, trong mùa giải năm nay, B.Bình Dương sẽ thi đấu với 2 ngoại binh là tiền đạo Romario Kortzorg và trung vệ người Hy Lạp, Alexandros Tanidis. Trước đó, cầu thủ năm 1991 sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1m85), không chiến khá hay, từng khoác áo một số CLB nhỏ của Đức đã lọt mắt xanh của tân HLV Trần Minh Chiến. Tại đất Thủ, Alexandros Tanidis được kỳ vọng sẽ góp phần xây chắc hàng thủ B.Bình Dương, vốn đã khá lỏng lẻo và thiếu nhân sự chất lượng ở mùa giải 2017.

    Nam Anh | 10:28 07/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...