MỚI NHẤT :
  • Hai đội bóng có thể cản đường Man City
  • Chủ tịch PSG vỡ òa với chiến thắng của đội nhà
  • Fuellkrug đặt mục tiêu vào chung kết Champions League
  • Xavi: "Thật đáng xấu hổ"
  • Andreas Pereira chỉ ra bom xịt của Man United
  • Những "sát thủ" săn bàn của Man United mùa 2023/24 và sự thật phũ phàng
  • 5 điển nhấn Barca 1-4 PSG: Ngày của "báo thủ"; Hung thần Mbappe
  • Harry Kane vẫn bị ám ảnh bởi Arsenal
  • Người cũ gieo sầu cho Barca
  • Đến De Bruyne cũng không chắc được Man City giữ lại
  • Indonesia bại trận và bài học nhãn tiền cho U23 Việt Nam
  • Arsenal chốt mua tiền vệ 50 triệu euro
  • Arsene Wenger: "Arsenal có thể vượt qua Bayern Munich"
  • Mikel Arteta gửi "chiến thư" cho Bayern Munich
  • Man United xác định tiền đạo cần chiêu mộ
  • Sabitzer hóa người hùng, Dortmund vào bán kết sau trận cầu siêu hấp dẫn
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Bayern quan tâm đến Odoi, Sarri có nên để "tương lai" đội bóng ra đi?

    17:46 Chủ nhật 12/05/2019

    BongDa.com.vn Bên cạnh việc mua các tân binh thì vấn đế giữ chân cầu thủ cũng là điều mà HLV Maurizio Sarri phải thực hiện.

    Theo nguồn tin từ SportBILD, Bayern Munich vẫn đang dành sự quan tâm đến Callum Hudson-Odoi bất chấp cầu thủ người Anh đang gặp chấn thương. Về phần Odoi, sao trẻ của Chelsea cũng rất hứng thú với việc được gia nhập gã khổng lồ xứ Bavaria.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh đội chủ sân Stamford Bridge sắp mất Eden Hazard về tay Real Madrid, họ dường như không muốn mất đi "viên ngọc thô" của mình. Và hẳn Sarri cùng với ban lãnh đạo Chelsea hiểu điều đó hơn ai hết nếu không muốn đội hình trong mùa giải tiếp theo bị sứt mẻ nghiêm trọng.

     - Bóng Đá

    Odoi đang được Bayern theo đuổi.

    Một trong những nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Ý không sử dụng Odoi nhiều ở mùa giải năm nay vì sự xuất hiện của Hazard. Tầm ảnh hưởng của số 10 là quá lớn tại đội bóng thành London nên nghiễm nhiên một suất trên hàng công phải thuộc về tiền vệ người Bỉ.

    Ngoài ra, với việc cựu HLV Napoli còn trong tay 2 cầu thủ bám biên giàu kinh nghiệm hơn là Pedro và Willian nên vô tình khiến tài năng trẻ người Anh ít có cơ hội thể hiện mình. Dẫu vậy vào mùa tới, như đã nói, nhiều khả năng Hazard sẽ dứt áo ra đi thì khi đó nhiều khả năng "cờ" sẽ đến tay "báu vật" của Chelsea.

    Vào cuối mùa giải, dù chỉ được ra sân với thời lượng ít ỏi nhưng sao trẻ sinh năm 2000 cũng đã kịp chứng tỏ khả năng trời phú của mình. Về khả năng hay chất lượng chơi bóng, Odoi đều tỏ ra nhỉnh hơn 2 người đàn anh, Pedro cùng với Willian, bộ đôi luôn tỏ ra thiếu ổn định ở mùa giải này.

    Quan trọng nhất, nếu đội bóng thành London để "mần non" 18 tuổi ra đi thì về mặt lâu dài, câu lạc bộ chắc chắn bị ảnh hưởng. Hiện tiền vệ chạy cánh Anh quốc được Transfermarkt định giá 25 triệu euro và nếu bán đi Odoi, The Blues cũng chỉ nhận được khoảng đó tiền. Với số tiền ít ỏi đó trong thời buổi TTCN bây giờ, rất khó để câu lạc bộ vừa vào chung kết Europa League có thể tìm được cái tên thay thế cho Hazard hay chính cả Odoi ở tương lai gần.

     - Bóng Đá

    Chelsea cần làm mọi cách để giữ chân sao trẻ của mình.

    Ngoài ra, mục tiêu đang được "Hùm xám" theo dõi chính là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea. Với một đội bóng được biết đến thích chi tiền mua cầu thủ ngoại quốc, rõ ràng Odoi đã trở thành niềm tự hào đối với tập thể từng vô địch Champions League 2012.

    Nếu thuyết phục được số 20 ở lại, tài năng vừa có 2 lần khoác áo ĐTQG chắc chắn đủ khả năng làm "tương lai" câu lạc bộ và là minh chứng cho thấy, đội chủ sân Stamford Bridge cũng biết phát triển hay sử dụng "gà nhà" khi cần thiết.

    Rõ ràng, mất đi Odoi đem đến nhiều bất cập cho đại kình địch của Tottenham. Vì vậy, ngay thời điểm này hẳn Sarri cũng hiểu cần phải làm gì về trường hợp của số 20.

    Lữ Phong | 17:00 12/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...