MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Bayern nhận liền hai tin vui trước đại chiến với Arsenal

    07:31 Thứ ba 06/10/2015

    GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge của Bayern cho biết, hai tiền vệ Arjen Robben và Franck Ribery đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

    GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge cho biết, hai tiền vệ Arjen RobbenFranck Ribery đang trong quá trình hồi phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất ở trận Arsenal vs Bayern tại Champions League vào ngày 21/10.

    Robben và Ribery rất gần ngày trở lại sau chấn thương. Ảnh: Internet.
    Robben và Ribery rất gần ngày trở lại sau chấn thương. Ảnh: Internet.

    Ribery đã gặp chấn thương rất nặng ở mắt cá chân từ hồi tháng 3/2015. Trong khi đó, Robben bị rách cơ bắp chân từ đầu tháng 9. Tưởng như sự vắng mặt của hai trụ cột này sẽ khiến cho sức mạnh của Bayern thuyên giảm nhưng kết quả đã diễn ra hoàn toàn ngược lại. Cho tới lúc này, Bayern của Pep Guardiola vẫn đang trình diễn một phong độ siêu ấn tượng. Họ toàn thắng 8 trận liên tiếp và dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga 2015/2016 với 24 điểm tuyệt đối. Thắng hai trận tại Champions League và dẫn đầu bảng F, ghi được 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

    Sự vắng mặt của Robben và Ribery trong thời gian qua đã được Costa và Coman thay thế một cách hợp lý. Tuy nhiên, về lâu về dài thì kinh nghiệm vẫn là thứ mà hai tân binh này còn thiếu, nhất là tại đấu trường đỉnh cao Champions League. Sau khi hạ Dortmund với tỉ số đậm đà 5-1, Bayern tiếp tục nhận tin vui từ lực lượng, cụ thể là Robben và Ribery đã rất gần trong ngày tái xuất sân cỏ.

    Mới đây, GĐĐH của Bayern, ông Karl-Heinz Rummenigge cho biết: “Arjen sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế và đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Franck chạy trở lại. Họ sẽ là những sự bổ sung tuyệt vời cho đội ngũ hiện tại của Bayern.” Được biết, hai cầu thủ này đã bắt đầu tập luyện trở lại cùng với các đồng đội. Với Robben, anh có thể cùng Hà Lan tham dự vòng loại EURO 2016 trong 2 tuần tới.

    Tất nhiên, Robben và Ribery sẽ chắc chắn có mặt trong trận Arsenal vs Bayern thuộc khuôn khổ bảng F Champions League 2015/2016 được diễn ra vào ngày 21/10 tới. Mặc dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng thầy trò HLV Pep Guardiola đang rất muốn sớm giải quyết Arsenal để tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp. Bayern đang là đội bóng có khởi đầu tốt nhất châu Âu (toàn thắng) và sức mạnh của họ sẽ còn được gia tăng đáng kể khi có sự xuất hiện của Robben và Ribery. Đây chẳng khác nào là một tin buồn đối với Arsenal, đội bóng đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

    Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...