MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Bayern gây sốc khi ra giá 10.7 triệu bảng cho "tội đồ" của Liverpool

    20:01 Chủ nhật 22/07/2018

    BongDa.com.vn Đội đương kim vô địch Bundesliga được cho là đã sẵn sàng trả khoảng 10.7 triệu bảng cho Liverpool để mang về 'thảm hoạ' Loris Karius.

    Thủ thành trẻ người Đức, Loris Karius bất ngờ được quan tâm bởi các nhà đương kim vô địch Bundesliga. Ban lãnh đạo hùm xám Bavaria có ý định đưa anh về để làm nhân tố dự bị cho đội trưởng Manuel Neuer trong khung gỗ. Được biết, mức giá đề xuất của Bayern Munich dành cho người gác đền sinh năm 1993 này chỉ ở mức 10.7 triệu bảng.

    Đây là một động thái vô cùng bất ngờ và có thể gây sốc khi biết rằng Karius là một 'thảm hoạ' muôn thuở của Liverpool, người đã mắc 2 sai lầm chết người trong trận chung kết Champions League với Real Madrid hôm 27 tháng 5 vừa qua.

    Bayern gây sốc khi ra giá 10.7 triệu bảng cho

     Karius đã mắc 2 sai lầm chết người tại trận chung kết với Real Madrid cách đây chừng 2 tháng.

    Trên thực tế, Karius đã gây ấn tượng từ đầu mùa giải năm ngoái cho đến trước thảm hoạ tại Kiev. Anh đã đánh bại người đồng nghiệp Simon Miglolet ở vị trí số một trong khung gỗ tại sân Anfield, và cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình đến với trận đấu cuối cùng mùa giải trước.

    Hiện, Liverpool đã ký hợp đồng đắt giá nhất lịch sử với người gác đền của AS Roma cũng như đội tuyển Brazil là Alisson Becker. Mặt khác, đội á quân Champions League cũng bán thủ môn số dự bị của họ là Danny Ward cho Leicester City. Như vậy hiện tại Lữ đoàn đỏ chỉ còn 3 người ở đội một là tân binh Alisson và bộ đôi Miglolet - Karius.

    Nếu một trong hai người đã ở Liverpool trước đó phải làm sự lựa chọn số 3 tại Anfield ở mùa giải mới thì sẽ là một lãng phí rất lớn. Chính vì thế, sau cơn ác mộng với Los Blancos, có thể Karius sẽ thử sức ở một nơi khác để duy trì sự nghiệp của mình, đó là Bayern Munich.

    Vũ Quang Toản | 19:55 22/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...