MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Bayern bị đặt trong tình trạng báo động sau mùa Hè thất vọng

    01:30 Chủ nhật 06/08/2017

    Sau thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Liverpool, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tuyên bố: "Chúng tôi vô cùng lo lắng!"

    Một ngày sau đó, ông ta và Bayern tiếp tục nhận trận thua 0-2 khi chạm trán Napoli ở trận tranh hạng 3 tại Audi Cup.

     - Bóng Đá

     Ancelotti đang phải đối mặt với vô vàn sức ép ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Bild.

    Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Bayern rời sân trong tiếng la ó và huýt sáo phản đối dữ dội của khán giả trên chính sân nhà Allianz.

    Ancelotti kết thúc Audi Cup với hai trận thua trắng, không có nổi đến 1 bàn danh dự, đứng cuối cùng trong số 4 đội thamh gia giải đấu.

    Nếu tình cả quá trình chuẩn bị cho mùa bóng mới, Bayern thua 5 trận trong 6, thủng lưới 14 bàn - nhiều hơn số bàn thua của cả lượt về mùa bóng vừa qua.

    Joshua Kimmich, người lần đầu tiên mang băng đội trưởng Bayern trong trận gặp Napoli, ngậm ngùi cho rằng: "Chừng đó là quá ít đối với Bayern."

    Cùng chung quan điểm, thủ lĩnh hàng hậu vệ Bayern là Mats Hummels nói: "Chúng tôi không hài lòng một chút nào với những gì chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi đã để thua một cách quá đơn giản, đây là một điều không được phép xảy ra."

    Đội bóng có kỷ lục vô địch Đức đã có một chuỗi ngày chuẩn bị cho mùa giả mới tệ hại nhất trong lịch sử.

     - Bóng Đá

     Bayern thua 0-3 trước Liverpool ngay trên sân nhà.

    Điều gì đang xảy ra ở Bayern?

    Franck Ribéry chia sẻ: "Kể cả khi thi đấu không hay, người ta ít nhất cũng phải làm gì đó chỉ chứng minh sự hiện diện của mình trên sân, có tính cách. Chúng tôi phải thay đổi cách tiếp xúc trận đấu."

    Ancelotti cũng lên tiếng phê phán tinh thần thi đấu của các cầu thủ Bayern sau trận Liverpool, điển hình là Bayern Robert Lewandowski.

    Thời gian qua, Robert Lewandowski than phiền rằng anh đã không được sự giúp đỡ của huấn luyện viên và đồng đội để giành danh hiệu Vua phá lưới mùa trước.

    Mọi chuyện tưởng chừng như đã qua và giờ đây anh sẽ làm tất cả để có một mùa bóng mới thành công hơn, nhưng những gì người hâm mộ nhìn thấy thì hình như ngược lại. Lewandowski thi đấu mệt mỏi, chán trường và không hứng thú!

    Bayern gần như không có thời gian luyện tập

    Thời gian qua Bayern đã phải di chuyển quá nhiều. Lịch thi đấu dầy đặc dưới trời năng nóng tại châu Á, và có quá nhiều lịch hẹn PR cho thương hiệu.

    Bayern có thể đã thành công trong chuyến du đấu châu Á để quảng bá hình ảnh của mình và đã thu về 12 triệu euro, nhưng thành tích thi đấu của họ ở đó là một thảm họa.

     - Bóng Đá

     Kimmich không thể thất vọng hơn trong trận đấu đầu tiên khi trở lại Bayern. Ảnh: Hufnagel PR.

    Lỗ hổng Lahm-Alonso để lại quá lớn

    Joshua Kimmich và Sebastian Rudy đã được Carlo Ancelotti trao cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình. Tuy nhiên, bộ đôi vẫn chưa thể hiện được nhiều để người ta quên đi hình ảnh của Lahm và Alonso trên sân.

    Trong khi đó, cầu thủ có giá kỷ lục Corentin Tolisso thi đấu thiếu bình tĩnh, thường xuyên dâng quá cao. Arturo Vidal, Renato Sanches giống như hai vật thể lạ trong đội hình Bayern.

    Hệ quả, hàng tiền vệ Bayern, nơi được coi là mạnh nhất thi đấu rã rời, không gắn kết - họ không có thủ lĩnh!

    Nhiều trụ cột chấn thương

    Manuel Neuer vừa trở lại tập luyện viên sau thời gian dài chấn thương, trong khi Arjen Robben chấn thương bắp chân còn Jérôme Boateng cơ đùi và mắt cá.

    Juan Bernat mới mổ, nghỉ ít nhất đến tháng 10, thêm vào đó David Alaba (chấn thương hông), James (cơ đùi) và Thiago (cơ bụng) phải rời sân sớm ở trận gặp Napoli.

    Bao giờ họ có thể tập luyện lại và ra sân chưa ai dám tuyên bố.

    Nhưng những nguyên nhân trên của những cầu thủ trực tiếp ra sân thi đấu mới là một nửa. Một nửa còn lại, là những người dẫn dắt họ đang làm gì?

     - Bóng Đá

     Cựu giám đốc kỹ thuật Bayern Michael Reschke (trái).

    Nhiều vị trí mới trong ban lãnh đạo

    Bayern đã liên tiếp có những bổ sung quan trọng trong thành phần ban lãnh đạo cũng như huấn luyện viên, với hy vọng sẽ giúp Bayern giành những danh hiệu cao quý ở mùa giải mới.

    Cụ thể, Willy Sagnol đã được bổ nhiệm làm trợ lý cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti, trong khi Hasan Salihamidzic cũng đã chính thức trở thành Giám đốc thể thao của Hùm xám.

    Theo phân tích của Tổng biên tập SportBild Alfed Draxler, một người rất hiểu Bayern thì bộ ba này mới là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bi đát ở Bayern như hiện nay.

    Từ ngày còn đương nhiệm ở Real Madrid, giới báo chí Tây Ban Nha đã gọi đại gia đình Ancelotti với cái tên "Banda Ancelotti" (băng đảng nhà Ance). Bên cạnh con trai Davide, còn có con rể Mino Fulco là chuyên gia dinh dưỡng. Bạn thân lâu năm của ông ta Giovanni Mauri và con trai Francesco là huấn luyện viên thể lực Bayern, những người chịu trách nhiệm chính về thể trạng cầu thủ.

    Khi trợ lý cũ dưới thời Pep Guardiola là Paul Clement sang Swansea City làm huấn luyện viên trưởng, Bayern bổ nhiệm trợ lý lâu năm và là người được họ tin tưởng là Gerland Herrmann thay vị trí đó nhưng Ancelotti lờ đi coi như không biết. Đưa con trai mình Davide Ancelotti lên làm trợ lý thứ nhất.

    Willy Sagnol, trợ lý mới do Bayern mang về đi ngược lại ý của Ancelotti sẽ tìm được chỗ đứng cùng với "Banda Ancelotti"?

    Chuyện đó chưa ai biết, nhưng giới báo chí Đức không ngần ngại khi bình luận rằng Willy Sagnol về chỉ để coi chừng "Banda Ancelotti."

     - Bóng Đá

     Ban huấn luyện mới Bayern Hasan Salihamidzic (giữa) cạnh đó là Sagnol và Ancelotti. Ảnh: Imago.

    Trong chuyến du đấu châu Á vừa qua, khi hay tin ban lãnh đạo Bayern sẽ công bố giám đốc thể thao mới, Ancelotti nói: "Tôi không biết đó là ai. Tôi không nghĩ là mùa bóng vừa rồi chúng tôi thiếu giám đốc thể thao, nhưng nếu như những người lãnh đạo câu lạc bộ muốn có giám đốc thể thao thì ông ta cũng sẽ được chào đón tại đây."

    Sợ chưa đủ rõ ràng về ý kiến của mình, vị huấn luyện viên nói tiếp: "Với tôi có hay không cũng thế thôi."

    Hasan Salihamidzic, người mà cổ động viên Bayern gọi với cái tên thân mật là Brazzo (tiếng Bosnia là thằng bé), được Uli Höneß mang về làm Giám đốc thể thao Bayern sau những bất đồng về việc bổ nhiệm vị trí này với Rummenigge sẽ làm việc ra sao khi huấn luyện viên trưởng không mấy mặn mà như vậy?

    Chưa hết, khi Brazzo được bổ nhiệm là giám đốc thể thao - sẽ là cấp trên trực tiếp của Giám đốc kỹ thuật Michael Reschke, bộ óc, kiến trúc sư, tác giả tất cả những chuyển nhượng của Bayern trong mấy năm gần đây phấn khởi tới mức ngay lập tức xin thôi việc bỏ sang VfB Stuttgart làm Giám đốc thể thao.

    Trước khi về làm Giám đốc thể thao của Bayern, Hassan chỉ là đại sứ thương hiệu Bayern và chuyên buốn bán những hình mẫu cầu thủ bằng nhựa dành cho những người sưu tầm yêu bóng đá!

    Đây là một thiệt thòi rất lớn đối với Bayern! Và theo như giới chuyên môn đánh giá, không một người Đức nào trong thời điểm hiện tại thông thạo thị trường hơn Michael Reschke!

    Tình trạng Bayern hiện nay khó có thể tồi tệ thêm nữa. Rummenigge làm việc có nguyên tắc, Uli Höneß khi nổi nóng không ai biết ông ta sẽ phản ứng thế nào.

    Áp lực mỗi lúc ngày một tăng đang đè nặng lên Ancelotti và "Banda" của ông khi Rummenigge tuyên bố: "Chúng ta phải nhanh chóng rẽ ngay sang con đường khác. Tôi hy vọng huấn luyện viên tìm ra một câu trả lời thích đáng."

    Đêm nay, Bayern sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải mới, trận tranh Siêu cúp Đức với Dortmund tại Signal Iduna Park - trận đấu mà Ancelotti buộc phải có câu trả lời. Còn việc câu trả lời đó có tạm thời làm hài lòng ban lãnh đạo Bayern hay không thì còn chưa ai biết.

    Thắng Trương | 18:09 06/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...