MỚI NHẤT :
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Bayern bành trướng quy mô đến Đông Nam Á, không phải Việt Nam

    17:07 Thứ hai 25/03/2019

    BongDa.com.vn Trong mục tiêu mở rộng quy mô của đội bóng, Bayern Munich đã tiến vào Đông Nam Á chọn kình địch của Việt Nam, Singapore là điểm dừng chân tiếp theo.

    Mới đây, Bayern Munich đã thống nhất xong với đối tác Singapore Sports Council (SportSG) tại Singapore về một việc. Đó là đội bóng số 1 nước Đức cùng SportSG sẽ cùng nhau đứng ra tổ chức chuỗi giải đấu trẻ quốc tế “FC Bayern Youth Cup”.

    Trong giải đấu này đương nhiên Bayern cũng đưa vào giáo án tập luyện và các huấn luyện viên của đội bóng đến SportSG. Lễ ký hợp đồng sẽ diễn ra tại sân vận động Jurong East dưới sự chứng kiến đến từ huyền thoại "Hùm xám", Klaus Augenthaler.

    Bayern bành trướng quy mô đến Đông Nam Á, không phải Việt Nam - Bóng Đá

     Bayern chọn Singapore là nơi tiếp theo phát triển bóng đá trẻ.

    "Ở Singapore, bóng đá đang ngày càng phát triển nên chúng tôi vô cùng tự hào vì được cộng tác với SportSG. Điểm quan trọng nhất trong lần hợp tác này chính là cả 2 cùng nhau trao đổi kiến thức và họ nhận được sự hỗ trợ liên tục từ chúng tôi nhằm phát triển bóng đá trẻ tại Singapore." Jorg Wacker, một thành viên trong ban quản trị của Bayern trả lời.

    Trước đây, đội chủ sân Allianz Arena cũng nhiều lần tổ chức hoạt động kiểu này ở các nước châu Á. Với việc chọn Singapore là nơi kế tiếp để quảng bá hình ảnh, nhà vô địch Champions League 2012 đã có 6 lần chọn châu Á làm địa điểm tổ chức giải đấu dành cho các cầu thủ tiềm năng (Thái Lan cùng Nhật Bản 1 lần, Trung Quốc 3 lần) và tiếp tục giúp nơi đây nâng tầm nền bóng đá trẻ.

    Lữ Phong | 16:30 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...