MỚI NHẤT :
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Bây giờ, Pep có còn muốn làm cách mạng?

    21:52 Chủ nhật 23/10/2016

    BongDa.com.vn 5 trận không thắng, liệu Pep Guardiola có còn xứng đáng là "nhà cách mạng" thay đổi Premier League. Hay thật sự chính ông cũng đang hoang mang và nên thay đổi?

    CvdZjYqWYAUCx4M

      Pep Guardiola liệu còn có muốn cách mạng bóng đá Anh? Ảnh: Internet.

    Thay đổi, để tốt hơn. Chứ không phải đập bỏ triết lý của mình. Báo chí Anh từng khiến Pep Guardiola khó chịu khi đặt vấn đề "ăn tư" với Manchester City sau chuỗi trận thắng 100% hồi đầu tháng này. "Ai rồi cũng thua, chúng tôi còn phải cải thiện nhiều," Pep Guardiola nói. Nhưng không thắng tới 5 trận (thua 2) là một cơn khủng hoảng thật sự.

    Sau trận thua Barcelona tái mặt, báo chí Anh tiếp tục chứng minh sự tọc mạch (hay cố tình gây hấn?!) với huấn luyện viên người Tây Ban Nha bằng câu hỏi: Liệu ông sẽ thay đổi lối chơi của Man City? Cuộc khủng hoảng (có thể chỉ là mini) mà Manchester City đang gặp phải khiến những đám mây của sự hoài nghi đang lớn dần lên.

    Martin Samuel - một trong những nhà báo thể thao hàng đầu Anh quốc từng mô tả cái cách Man City pressing, chuyền bóng, kiểm soát bóng có thể sẽ khiến tất cả phải học theo. Sau Arsene Wenger với cuộc cách mạng cuối thập niên 90, giờ là Pep Guardiola. Nhưng chính cuộc cách mạng của Pep Guardiola - hay đúng hơn là cách chơi của Man City đang bộc lộ những vấn đề sát sườn. Mà nếu không chuyển đổi và thích nghi kịp lúc, Man City sẽ tiếp tục trả giá.

    Các nhà báo đã hỏi Pep Guardiola về sự thay đổi trong lối chơi không phải là vô lý. Trước Southampton, nỗi ám ảnh về khả năng cầm bóng, áp đặt thế trận và chuyền bóng của Pep Guardiola đã bộc lộ hạn chế. John Stones mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên, cũng giống như cách Claudio Bravo phạm phải trong trận đấu với Barcelona hồi giữa tuần.

    Đây là Premier League, và cường độ mà các đội bóng tạo nên cao hơn bất cứ một trận đấu nào ở La Liga hay Bundesliga - những nơi Pep Guardiola từng làm việc. Southampton đã chứng minh điều đó. Họ được tổ chức tốt, phòng ngự khoa học nhưng không co cụm. Cự ly đội hình rải đều theo từng tình huống, và cái thiếu của họ có lẽ là khả năng phối hợp và kết thúc trong những pha bóng cuối cùng. Điều Tottenham Hotspur đã làm quá tốt trong trận đấu trên White Hart Lane.

    Trở về từ Champions League, đội hình Manchester City uể oải thấy rõ. Nhưng đừng quên đối thủ của họ, Southampton cũng là một đội đã đá Europa League giữa tuần, và còn nghỉ kém hơn 1 ngày. HLV Claude Puel đã tạo cho Southampton những hiệu ứng tích cực. Rõ ràng, không kém may mắn như trận gặp Inter Milan. Lần này họ xứng đáng có điểm.

    Cuộc cách mạng của Pep Guardiola đang đứng trước thử thách. Có lẽ đừng hy vọng ông thay đổi. Vì thực tế Manchester City vẫn đang dẫn đầu cuộc đua vô địch (bằng điểm hai đội khác là Arsenal và Liverpool). Nhưng 5 trận không thắng, liệu Pep Guardiola có còn xứng đáng là "nhà cách mạng" thay đổi Premier League. Hay thật sự chính ông cũng đang hoang mang và nên thay đổi?

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 21:02 23/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...