MỚI NHẤT :
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Bây giờ, Man City còn ngán ai?

    15:11 Thứ tư 22/11/2017

    BongDa.com.vn Gần như là đội duy nhất ở châu Âu vẫn còn giữ được thành tích "vô đối", Manchester City hoàn toàn sẵn sàng cho thử thách khó khăn ở vòng knock-out Champions League.

    Chiến thắng 1-0 trước Feyenoord trong bối cảnh đã luân phiên cầu thủ và sử dụng rất nhiều ngôi sao trẻ khiến Manchester City trở thành đội bóng đáng sợ nhất châu Âu lúc này. Họ toàn thắng ở cả Ngoại hạng Anh và Champions League, ngoại trừ trận hòa duy nhất trước Everton ở Ngoại hạng Anh.

    Bây giờ, Man City còn ngán ai? - Bóng Đá

    Manchester City trở thành đội bóng đáng sợ nhất châu Âu lúc này.

    Bây giờ thì những kẻ độc cô cầu bại khác của bóng đá châu Âu như Napoli, Barcelona hay Bayern Munich cũng phải chịu thua thành tích của Manchester City. Kết thúc bảng F với vị thế độc tôn, nhưng Man City vẫn có nguy cơ gặp trúng lá thăm xui xẻo với các đối thủ tiềm năng như Juventus, Bayern Munich hay Real Madrid - những đội nhiều khả năng xếp thứ hai ở các bảng đấu của mình.

    "Chúng tôi chơi bóng để giành chiến thắng, và không quan tâm đến mọi thứ sau đó," Pep Guardiola nói sau trận. Thể hiện sự tự tin ra mặt. "Điều quan trọng chỉ là việc chúng tôi đã có 15 điểm sau 5 trận. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, và chúng tôi sẽ đến Shakhtar để hoàn tất mọi thứ, cố chiến thắng."

    Bây giờ, Man City còn ngán ai? - Bóng Đá

    Kết thúc bảng F với vị thế độc tôn, nhưng Man City vẫn có nguy cơ gặp trúng lá thăm xui xẻo với các đối thủ tiềm năng như Juventus, Bayern Munich hay Real Madrid

    "Ở vòng knock-out, không quan trọng đối thủ là ai." Một lời khẳng định với đầy sự tự tin. Không quan trọng đối thủ là ai, quan trọng là Manchester City hiện tại quá mạnh. Nhưng có thể vẫn chưa phải là đội bóng mà Pep Guardiola muốn thấy. Tỷ lệ thắng của ông hiện tại ở nửa xanh thành Manchester vẫn thấp hơn các giai đoạn ở Barcelona và Bayern Munich.

    Bây giờ, Man City còn ngán ai? - Bóng Đá

    Sau 75 trận dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã có 50 chiến thắng. Tỷ lệ 66.67%. Nhưng vẫn còn kém thời ông ở Barcelona và Bayern Munich.

    Con số:

    - Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Man City có 5 trận toàn thắng ở vòng bảng Champions League. Man City lúc này đang bất bại 19 trận liên tiếp trên mọi mặt trận.

    - Sau 75 trận dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã có 50 chiến thắng. Một hiệu suất kinh hoàng. Nhưng vẫn còn kém thời ông ở Barcelona và Bayern Munich.

    - Manchester City đã ghi bàn trong 23 trận mùa này. Họ mới chỉ chơi có 24 trận mùa này. Lần duy nhất Man City không ghi bàn là gặp CLB chơi ở Championship Wolves tại Carabao Cup.

    - Phil Foden trở thành cầu thủ Anh quốc trẻ thứ 4 chơi ở Champions League (17 tuổi 177 ngày). 3 người trẻ hơn anh là Jack Wilshere, Dominic Solanke và Ainsley Maitland-Niles.

    - Raheem Sterling đã ghi bàn trong 4 trận liên tiếp ở Champions League cho Manchester City.

    Bây giờ, Man City còn ngán ai? - Bóng Đá

    Phil Foden trở thành cầu thủ Anh quốc trẻ thứ 4 chơi ở Champions League (17 tuổi 177 ngày). 3 người trẻ hơn anh là Jack Wilshere, Dominic Solanke và Ainsley Maitland-Niles.

    Với việc Napoli hạ Shakhtar 3-0, City có thể đến đất Ukraine vào ngày 6/12 trong tâm thế không để thua, để tiếp tục mạch trận ấn tượng của mình. Dĩ nhiên là ngay cả khi xoay tua lực lượng và giữ sức tối đa cho trận derby Manchester vào thời điểm đó, Manchester City vẫn quá mạnh với đội chủ nhà.

    Video trận Man City vs Feyenoord:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 15:04 22/11/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...