MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Bầu Tú trao thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2017

    09:28 Chủ nhật 24/12/2017

    BongDa.com.vn Tại Đại hội thường niên năm 2017, Liên đoàn bóng đá TP.HCM – (HFF) khóa VI (2016-2020) mới đây, Chủ tịch Trần Anh Tú thay mặt (HFF) khen thưởng những cá nhân và tập thể đội bóng xuất sắc.

    Bầu Tú trao thưởng cá nhân tập thể xuất sắc năm 2017 - Bóng Đá

    Đại hội thường niên của Liên đoàn bóng đá TP.HCM năm 2017.

    Với nhiều thành quả tích cực trong năm 2017, HFF đã tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân và tập thể xuất sắc. Trong đó, CLB Sài Gòn sau khi cán đích top 5 V-League 2017 được tặng thưởng 380 triệu đồng. Ông Trần Anh Tú cho biết số tiền thưởng cho mỗi thành viên CLB Sài Gòn 10 triệu đồng vì từ đầu mùa giải đã có giao ước nếu CLB lọt top 5. Năm 2018, HFF sẽ tạo điều kiện để CLB Sài Gòn tồn tại vững chắc hơn như lập mô hình đào tạo trẻ bài bản. Ngoài CLB Sài Gòn, HFF còn trao tặng thành tích trụ hạng của đội bóng do Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh điều hành 50 triệu đồng. Tuy nhiên, HFF cũng nhận định CLB TP.HCM cần cải thiện tích cực hơn ở mùa giải tới.

    Theo đó, ông Trần Anh Tú cho biết: "Trong năm 2017, bóng đá TP.HCM đã có nhiều mặt tích cực như đội tuyển nữ lập kỳ tích 3 lần đăng quang chức VĐQG nữ, đội futsal có những danh hiệu lớn như giải VĐQG, Cúp QG và TP.HCM mở rộng. CLB Sài Gòn lọt top 5 V-League. Bên cạnh đó, các phong trào được duy trì tốt, đặc biệt là sự phát triển của bộ môn bóng đá học đường. Trong năm 2017 đã có 5 CLB tự viết đơn xin gia nhập HFF, đây là tín hiệu đáng mừng.”

    Bầu Tú trao thưởng cá nhân tập thể xuất sắc năm 2017 - Bóng Đá

    Tập thể cá nhân nhận giải thưởng của Liên đoàn bóng đá TP.HCM.

    Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nói trên, bầu Tú cũng chỉ ra những khó khăn: “Bóng đá TP.HCM hiện tại phảng phất hình ảnh bóng đá Việt Nam hiện tại. Đó là mạnh về bóng đá nữ, futsal nhưng lại không nhận được sự quan tâm, còn yếu ở sân cỏ 11 người. Trong thời gian tới, HFF cần cải thiện nhiều điều như kéo khán giả đến sân ủng hộ cho các CLB, kêu gọi vận động tài trợ, vấn đề trọng tài ở các sân chơi bóng phòng cũng phải được công tâm, phân minh.”

    Bên cạnh những mức thưởng dành cho các đội bóng nam, HFF còn khen thưởng 300 triệu đồng cho chiến tích vô địch của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi ở mùa giải 2017. HLV Đoàn Thị Kim Chi đương nhiên được ghi nhận công lao với phần thưởng riêng.

    CLB Thái Sơn Nam nhận thưởng 100 triệu đồng, CLB Hải Phương Nam Đại học Gia Định nhận 50 triệu đồng với ngôi Á quân Cúp QG. Bên cạnh đó, HFF còn trao thưởng cho “Còi vàng” Võ Minh Trí, HLV Nguyễn Bảo Quân, Cầu thủ xuất sắc nhất giải futsal VĐQG Phạm Đức Hòa, tiền đạo Huỳnh Như đều được nhận thưởng ở buổi Đại hội thường niên của Liên đoàn bóng đá TP.HCM.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 07:55 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...