MỚI NHẤT :
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Bầu Phương: "Lơ mơ" bóng đá, thợ săn... Hoa hậu

    07:58 Thứ sáu 20/01/2017

    So với bầu Đức, bầu Thắng hay bầu Hiển, bầu Phương của FLC Thanh Hóa ít hơn hẳn về tuổi, kinh nghiệm làm bóng đá lẫn sự nổi tiếng trên thương trường. Nhưng ông chủ đội bóng xứ Thanh lại là một doanh nhân gặp may trên tình trường khi cưa đổ một cô… Hoa hậu.

    “Tiễn” bầu Đệ khỏi sân Thanh Hoá

    Trong làng bóng Việt, bầu Phương còn ẩn mình, tên tuổi còn tương đối xa lạ. Trước đó, nhắc đến bóng đá xứ Thanh là tên tuổi, hình ảnh đập vào tai, vào mắt chính là bầu Đệ. Tầm ảnh hưởng của bầu Đệ thế nào, bóng đá và người xứ Thanh biết cả. Ấy thế mà có ngày, bầu Đệ chua chát rời sân Thanh Hoá với một câu cảm thán: “Mình thua tiền, thua bạc thì phải rời đội bóng, chấp nhận thế thôi!”.

     - Bóng Đá

    Bầu Phương "tiễn" bầu Đệ ra đi không kèn, không trống ở CLB xứ Thanh.

    Người thay bầu Đệ không phải ai khác chính là bầu Phương. Có thể bầu Phương là cánh tay nối dài của ông chủ tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết khi đầu tư vào đội bóng xứ Thanh. Nhưng việc một ông chủ 7x chỉ trong chốc lát, “tiễn” bầu Đệ rời sân Thanh Hoá chẳng phải là chuyện dễ dàng.

    Tiền bạc rủng rỉnh hiển nhiên là sức mạnh lớn. Nhưng ôm tiền mà giữ gìn quá, đó chẳng phải phương cách mà bầu Phương chọn lựa. Từ ngày FLC nhảy vào gắn với bóng đá xứ Thanh, Thanh Hoá chi tiêu thật bạo tay. Những bản hợp đồng đình đám, đầu tư mạnh cứ dồn đập đổ về đội bóng.

    Chân ướt chân ráo làm bóng đá, bầu Phương vẫn tin rằng những kinh nghiệm từ kinh doanh sẽ giúp ông đem lại thành công cho bóng đá xứ Thanh. Có một lợi thế của bầu Phương khi ông chính là người con của Thanh Hóa. Thêm vào đó, việc FLC đầu tư mạnh cho rất nhiều dự án bất động sản tại Thanh Hóa đã giúp đội bóng được hưởng nhiều “ưu đãi”. Đội bóng xứ Thanh liên tiếp trong hai mùa giải luôn là đội mua sắm rầm rộ nhất. Thậm chí ở mùa giải năm nay, sau khi được bầu Phương bật đèn xanh, Thanh Hóa đã thuê được cả HLV từng giành cúp C1 châu Âu – HLV Petrovic, về dẫn dắt đội bóng.

    Mới làm bóng đá, nên việc bầu Phương học theo bầu Hiển, bầu Đức cũng là dễ hiểu. Theo chia sẻ của ông bầu sinh năm 1977, Thanh Hóa sẽ dành sự ưu tiên, quan tâm lớn cho công tác đào tạo trẻ, bởi bóng đá phải có nền tảng, đi lên từ gốc rễ.

    Cưới vợ là Hoa hậu

    Đối với bóng đá, xứ Thanh và bầu Thanh chưa thành công. Năm ngoái, thậm chí Thanh Hoá còn bị văng khỏi top 3. Điều đó đủ cho kết quả kiểu "lơ mơ" của ông chủ đội bóng xứ Thanh. Nhưng dù sao, đấy là chuyện… bóng bánh, còn bầu Phương thì vẫn có quyền được hớn hở, an ủi khi chạm đến chuyện tình ái.

     - Bóng Đá

    Đầu tư mạnh nhưng FLC Thanh Hoá chưa thể 'hóa rồng' tại V-League, nhưng bầu Phương thì kịp ghi bàn khi cưa đổ Hoa hậu Thu Ngân.

    Dấu ấn trong bóng đá của bầu Phương còn nhạt, nhưng ông bầu lại vừa ghi bàn thắng ấn tượng nhất trong làng bóng Việt và cả giới showbiz, khi tổ chức đám cưới với hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu Thu Ngân. Đây là bàn thắng mà có lẽ những vị tiền bối nổi tiếng như bầu Hiển, bầu Đức hay bầu Thắng đều bó tay, chào thua ông bầu 7x.

    Độ chịu chơi của bầu Phương trên sân bóng có dịp được thể hiện trong ngày đãi tiệc cưới. Bầu Phương tặng ngay chiếc Rolls- Royce trị giá hơn 30 tỷ làm quà cưới cô dâu Thu Ngân. Chi bạo tay để chiều người đẹp, ông chủ CLB Thanh Hóa chia sẻ cảm xúc: “Sẽ đến một ngày bạn muốn vì một ai đó mà trở thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, một người con dâu thảo, một người bạn thân nắm tay anh đến cuối cuộc đời".

    Ở V-League, Thanh Hoá đang chiễm chệ trên ngôi đầu bảng. Nhưng tham vọng vô địch của đội bóng xứ Thanh còn tới 23 vòng đấu nữa mới ngã ngũ. Đấy là thách thức không nhỏ cho bầu Phương và đội bóng của mình. Có điều trên… tình trường, bầu Phương đã “dần bàn” các đối thủ. Bởi trong làng bóng Việt Nam lúc này, bầu Phương là ông chủ đội bóng duy nhất đến thời điểm này lấy được Hoa hậu làm vợ.

    Sau đám cưới, người đẹp Thu Ngân tục theo học chuyên ngành Quản trị Khách sạn tại Thụy Sỹ, còn ông chủ CLB Thanh Hóa sẽ phải quan tâm nhiều hơn với đội bóng của mình. Bầu Phương mang tham vọng làm bóng đá đẹp, đi lên bằng bản sắc, truyền thống cho xứ Thanh, tựa như cách ông chinh phục và cưa đổ người đẹp Hoa hậu.

    Song Ngư | 06:10 20/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...