MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Bầu Hiển: “Man City cam kết mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam”

    18:36 Thứ hai 22/06/2015

    Bầu Hiển khẳng định Man City sẽ mang sang Việt Nam đội hình “xịn”, chỉ vắng 2 cầu thủ do vừa thi đấu xong ở giải Nam Mỹ

    Bầu Hiển khẳng định Man City sẽ mang sang Việt Nam đội hình “xịn”, chỉ vắng 2 cầu thủ do vừa thi đấu xong ở giải Nam Mỹ.

    Bầu Hiển: “Man City cam kết mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam”
    Bầu Hiển khẳng định Man City sẽ mang sang Việt Nam định hình “xịn”

    Vì sao Man City chọn Việt Nam?

    Theo kế hoạch ban đầu, đội bóng nước Anh sẽ đá giao hữu với Úc và Indonesia, tuy nhiên do Liên đoàn bóng đá Indonesia vừa bị FIFA cấm vận, nên Man City đã chuyển hướng sang Việt Nam. Tất nhiên, vai trò của bầu Hiển là rất lớn trong việc đối tác Man City quyết định sang du đấu tại đất nước hình chữ S.

    “Trong cuộc làm việc cách đây 3 tuần, tôi chính thức mời họ sang Việt Nam thi đấu. Trong chuyến đi này, chương trình du đấu của Man City ở Úc và Indonesia. Tuy nhiên do bóng đá Indonesia trục trặc, nên kế hoạch này bị huỷ và họ đã chọn Việt Nam.

    Hôm nay, Man City đã mail hợp đồng chính thức. Họ quan tâm rất chi tiết tới công tác bảo vệ, y tế, truyền thông… Về cơ bản đã thống nhất và hợp đồng sẽ ký trong thời gian tới”, bầu Hiển nói.

    Cũng theo bầu Hiển, Man City ký hợp tác quan hệ với SHB từ hơn 1 năm qua. Tới đây, giữa SHB và CLB Man city có những kế hoạch hợp tác tiếp theo để phát triển các dịch vụ khác. Ngoài ra, Man City sẽ khảo sất nghiên cứu hoạt động SHB Đà Nẵng, HN T&T, để tiến tới hợp tác trong lĩnh vực, không chỉ bóng đá trẻ.

    Đặc biệt, Man City sẽ đào tạo cấp quản lý, công tác quản lý, huấn luyện của một CLB bóng đá chuyên nghiệp, bao gồm maketing, kinh doanh, thương hiệu, truyền thông để lôi kéo khán giả tới sân.

    Theo kế hoạch, ngày mai Man City sẽ cử 2 đại diện đến 2 CLB HN T&T và SHB Đà Nẵng để khảo sát. Tuần này họ sẽ sang khảo sát sân Mỹ Đình để tổ chức trận đấu ngày 27/7. Theo chương trình, Man City sẽ có 2 đêm ở Việt Nam, với thành phần 65 người, được bố trí ở khách sạn 5 sao.

    “Man xanh” mang đội hình mạnh nhất

    Đó là khẳng định của bầu Hiển. Thậm chí ông bầu của đội bóng HN T&T cho biết nếu như Man City không mang sang đội hình 1, thì sẽ xem xét lại hợp đồng.

    “Tôi yêu cầu họ phải mang sang Việt Nam đội hình 1. Phía Man City cũng đã đồng ý. Chỉ có 2 cầu thủ đang tham gia cúp Nam Mỹ sẽ vắng mặt. Tôi đã đề nghị 2 cầu thủ này sang Việt Nam du lịch kết hợp du đấu, phía Man City cho biết sẽ xem xét.

    Nếu không thực hiện được cam kết mang sang đội hình 1, tôi nghĩ hợp đồng giữa hai bên cần xem xét lại”, bầu Hiển khẳng định.

    Nói thêm về mục đích chuyến du đấu tại Việt Nam của Man City, bầu Hiển nhấn mạnh: “Man City hiện nay đang phát triển bóng đá trên toàn cầu. Vừa rồi họ có mua cổ phần lớn từ các CLB tại Nhật Bản, Úc, Mỹ và đang có giao dịch mua một CLB của Ấn Độ, Trung Quốc. Như vậy, chiến lược kinh doan của Man City là trên toàn cầu. Việt Nam có thị trường rất tốt, tiềm năng, nên Man City rất quan tâm”.

    Bầu Hiển: “Man City cam kết mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam”
    Man City sẽ mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam

    Về sự chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam, theo bầu Hiển, ĐTVN phải có thành phần cầu thủ ưu tú nhất, bởi đây không chỉ là vinh dự của các cầu thủ, mà còn là hình ảnh của Việt Nam.

    Nhiều phóng viên đã hỏi bầu Hiển liệu các CĐV Việt Nam có quan tâm tới sự kiện này, bởi số lượng fan của Man City rất ít so với M.U. Bầu Hiển cho biết, đây là cơ hội để cả Man City và các CĐV Việt Nam có những kế hoạch phát triển của mình: “Man City rất quan tâm tới các CĐV Việt Nam. Họ muốn tham gia các hoạt động cộng đồng, nhằm phát triển hội CĐV Man City ở Việt Nam. Nhiều khả năng một số cầu thủ của Man City sẽ giao lưu với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Man City rất quan tâm tới hội CĐV tại Việt Nam. Theo thống kê hiện nay, có khoảng 7.000 CĐV Man City tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội của Man City.

    Về vấn đề tài chính, bầu Hiển cho biết SHB có những nhà tài trợ đứng đằng sau sẵn sàng tài trợ. Trong thoả thuận không công bố về mức tài chính, nhưng khả năng sẽ ở mức 1 triệu bảng Anh. Nguồn thu từ tiền bán vé, quảng cáo, nhưng mục đích lớn nhất là phục vụ người dân”.

    Ngô Mộc - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...