MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Bầu Đức: U22 Việt Nam không sợ Thái Lan, không quan tâm Malaysia

    19:30 Thứ bảy 24/06/2017 | 3

    Bầu Đức cho rằng U22 Việt Nam đặt mục tiêu HCV SEA Games 29 nên không ngại chuyện chủ nhà Malaysia tự ra điều lệ có thể chọn bảng đấu ở SEA Games 29.

    Trao đổi với pv về thông tin Malaysia ra quy định được chọn bảng đấu ở môn bóng đá, bầu Đức nói: “Chuyện đó là bình thường khi chúng ta đã đặt mục tiêu vô địch SEA Games. Nếu ở sân chơi châu Á, thế giới thì chúng ta còn bận tâm vì bốc thăm bảng nhẹ có thể vào càng sâu càng tốt. Ở sân chơi Đông Nam Á, chúng ta muốn vô địch thì trước sau gì cũng chạm trán các đội mạnh, nên không cần chờ may rủi”.

    Theo VFF, Malaysia đã ra điều lệ được phép chọn bảng đấu môn bóng đá ở SEA Games 29. Điều này trái với điều lệ bốc thăm của môn bóng đá, và VFF sẽ không chấp nhận điều vô lý này. Vì khả năng lớn khiến U22 Việt Nam vào bảng tử thần, hoặc chạm trán với Thái Lan ngay từ vòng bảng.

     - Bóng Đá

    Bầu Đức cho rằng U22 Việt Nam không ngán bất kỳ đội nào ở SEA Games 29.

    Bầu Đức lý giải theo một hướng khác là không biết điều lệ quy định bốc thăm như thế nào, nhưng không quan tâm đến chuyện này và cũng không ngại U22 Việt Nam vào bảng đấu mạnh, hay chạm trán với đối thủ nào ở SEA Games 29.

    Trước giả thiết U22 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu có Thái Lan, đối thủ được xem là kình địch với thầy trò HLV Hữu Thắng, bầu Đức nói: Theo tôi, với lực lượng này thì không có gì phải sợ Thái Lan. Tôi tự tin nói điều này. Đội hình hiện tại thắng Thái Lan từ 2 năm trước, từ U19 đến U21. Thế nên, vấn đề là có gì phải sợ Thái Lan, gặp họ càng thích”.

    Theo bầu Đức, Thái Lan là đối thủ mạnh mà bất kỳ ai cũng nhìn thấy điều này. Tuy nhiên, U22 Việt Nam được sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, và có dàn cầu thủ chất lượng, ăn tập nhiều năm cũng như có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, Việt Nam không nên tự ti khi đụng Thái Lan ở SEA Games 29.

    “Đây lứa cầu thủ duy nhất để hy vọng vô địch SEA Games. Nếu không vô địch thì chúng ta khó vô địch trong nhiều năm tới. U22 Việt Nam đang hội tụ nhiều cầu thủ chất lượng và có kinh nghiệm chơi bóng ở V.League. Ví dụ là Duy Mạnh, Quang Hải cùng nhiều cầu thủ khác, kể cả sự bổ sung từ các cầu thủ U20. Tất nhiên, chúng ta cần một chút may mắn để vô địch SEA Games 29”, bầu Đức kết luận.

    Bầu Đức tự tin về chuyện U22 Việt Nam vô địch SEA Games 29 là điều không khó hiểu với người hâm mộ Việt Nam. Ông bầu CLB HAGL từng tuyên bố Việt Nam sẽ giành HCV, nếu không thành công hãy gọi ông là "Đức nổ".

    Hơn hết, SEA Games 29 được xem là "canh bạc" mà bầu Đức tốn rất nhiều tâm huyết, với hy vọng lứa Công Phượng mang thành công về cho bóng đá Việt Nam. 

    Dũng Nguyên | 14:06 24/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...