MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Bầu Đức từ chối làm trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam

    14:52 Thứ năm 27/07/2017 | 1

    Khẳng định U22 Việt Nam có đủ những phẩm chất để vô địch tại SEA Games 29, tuy nhiên bầu Đức từ chối không làm trưởng đoàn của đội tuyển tại kỳ SEA Games tổ chức tại Malaysia.

    Sau cuộc họp Ban chấp hành VFF đã đi đến thống nhất toàn bộ BCH VFF bay sang Malaysia cổ vũ cho U22 Việt Nam tại SEA Games. Trao đổi với báo chí mới đây, bầu Đức khẳng định sang Malaysia cổ vũ cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… tuy nhiên ông chủ đội bóng phố Núi cho biết mình không phải là trưởng đoàn của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức từ chối làm trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam.

    Theo tiết lộ, lý do bầu Đức từ chối làm trưởng đoàn của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 là bận rộn với công việc, do đó Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF đề nghị để người khác làm sẽ tốt hơn…

    Dù từ chối làm trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam, tuy nhiên sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Hữu Thắng tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 trên sân thống Nhất vừa qua, bầu Đức tin rằng U22 Việt Nam đủ sức chinh phục HCV ở SEA Games 29. Phát biểu với báo chí trong nước mới đây, ông chủ đội bóng phố Núi khẳng định: “Có gì đâu phải ngại ngùng ở SEA Games, đội nào cũng đá được hết, gặp Thái Lan càng thích. Chúng ta từng thắng họ cách đây 2 năm với lứa này, giờ cũng vậy. U22 Việt Nam đang là lứa cầu thủ tốt nhất của chúng ta, nếu không vô địch SEA Games sẽ phải chờ thêm nhiều năm nữa”.

    Trong quá khứ, tại vòng chung kết giải bóng đá U19 châu Á diễn ra ở Myanmar năm 2014, bầu Đức từng là trưởng đoàn, nhưng U19 Việt Nam khi đó đã thi đấu không thành công, thua Hàn Quốc 0-6 ngay trận ra quân. Nhiều người nói rằng bầu Đức “nặng vía” và đây có thể là một trong những lý do quan trọng khiến ông chủ đội bóng phố Núi từ chối cương vị trưởng đoàn của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

    Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam nằm ở bảng B với U22 Philippines, U22 Campuchia, U22 Indonesia, U22 Đông Timor và U22 Thái Lan. Ngoài Thái Lan là đối thủ đáng gờm nhất, thì Indonesia cũng rất mạnh. U22 Campuchia được dự đoán sẽ là ẩn số ở SEA Games năm nay. Trong khi đó, sau vòng loại giải U23 châu Á 2018, HLV của U22 Đông Timor cũng đã lên tiếng khẳng định sẽ không dễ dàng để U22 Việt Nam “bắt nạt” trong cuộc tái đấu tại SEA Games 29.

    Hoàng Anh | 14:29 27/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...