MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bầu Đức: HLV nội không đủ dũng cảm dẫn dắt ĐT Việt Nam

    23:26 Thứ sáu 08/09/2017 | 2

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, Bầu Đức đánh giá các HLV nội đang e ngại với chiếc ghế nóng ở ĐT Việt Nam.

    Sau thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 lần lượt HLV Hữu Thắng và Phó chủ tịch phụ trách tài chính Đoàn Nguyên Đức đã lên tiếng sẽ từ chức. Theo Thông tin từ CLB HAGL, bầu Đức đã có đơn gửi lên VFF với nội dung chính là xin rút lui khỏi vị trí Phó Chủ tịch mà ông ngồi nhiều năm qua. Ông chủ đội bóng phố Núi cảm thấy rất buồn vì thành tích của U22 Việt Nam không được như mong muốn tại SEA Games 29. Dù xin nghỉ việc tại VFF, nhưng bầu Đức khẳng định tiếp tục làm bóng đá ở CLB HAGL. Liên quan đến quyết định từ chức của bầu Đức, một thành viên thường trực VFF cho biết: “Anh Đức nên suy nghĩ lại. Lúc này bóng đá Việt Nam vẫn rất cần anh Đức”.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức và HLV Hữu Thắng đã chia tay với VFF.

    Trong khi đó, việc HLV Hữu Thắng từ chức đang đẩy VFF vào một hoàn cảnh khó trong việc tìm người thay thế vị trí do vị chiến lược gia người xứ Nghệ để lại. Trong trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 ngày 5/9 vừa qua, VFF đã phải cậy nhờ HLV Mai Đức Chung đóng thế.

    Theo những thông tin mới được tiết lộ, trước khi từ chức vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã gửi lên VFF bản danh sách 4 người có thể thay thế mình là HLV Lê Huỳnh Đức, Lê Thụy Hải, Hoàng Anh Tuấn và HLV Lư Đình Tuấn. Trong số này, HLV Hoàng Anh Tuấn được đánh giá là tiềm năng nhất khi đã có những thành công rất lớn cùng đội trẻ U19 Việt Nam.

    Trao đổi với báo chí về gương mặt tiềm năng thay thế HLV Hữu Thắng, bầu Đức đánh giá ở Việt Nam có nhiều nhưng băn khoăn họ không đủ dũng cảm để nhận lời VFF ở thời điểm này: "Vấn đề HLV nội thì có rất nhiều người làm được nhưng sợ họ không dũng cảm trong giai đoạn này. Nên buộc phải thay HLV ngoại là điều không thể nào khác".

    Bầu Đức cũng lên tiếng bảo vệ HLV Hữu Thắng cho thất bại của ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua. Ông chủ đội bóng phố Núi cho rằng HLV Hữu Thắng là người chịu trách nhiệm chính về thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Tuy nhiên bầu Đức cho rằng đây chỉ là một tai nạn: "Trong bóng đá thắng thua là bình thường. Với cá nhân tôi, thất bại ở SEA Games 29 là tai nạn chứ Hữu Thắng không phải là HLV dở. Tôi khẳng định Hữu Thắng không dở, chỉ tai nạn trong một tính toán và suy nghĩ nào đó".

    Hoàng Anh | 16:21 08/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...