MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Bầu Đức đưa Tuấn Anh sang Thái Lan chữa chấn thương

    14:24 Thứ bảy 19/11/2016 | 4

    Sau khi về nước, Tuấn Anh sẽ về Thái Bình thăm bố mẹ ít ngày, rồi CLB HAGL sẽ đưa anh sang Thái Lan để điều trị chấn thương ở khớp gối.

    Tuan_Anh

     Tuấn Anh sẽ được bầu Đức đưa sang Thái Lan chữa trị để cứu vãn sự nghiệp. Ảnh: Thanh Hà.

    Tối 18/11, HLV Hữu Thắng đã quyết định loại Tuấn Anh và Quang Huy khỏi danh sách dự AFF Cup. Tiền vệ đang khoác áo Yokohama FC không bình phục chấn thương nên đành lỡ hẹn với giải đấu số một khu vực. HLV tuyển Việt Nam không muốn mạo hiểm giữ anh lại bởi có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của cầu thủ tài hoa này.

    Bầu Đức đã nghe báo cáo về tình hình của Tuấn Anh. Vì thế, ông nhanh chóng chỉ đạo cấp dưới tức tốc để tìm hướng chữa trị. “Theo dự định, chúng tôi sẽ đưa Tuấn Anh sang Thái Lan chữa trị ngay trong ngày 20/11 nhưng em ấy bảo muốn về thăm gia đình vì nhớ nhà quá. Trước nguyện vọng chính đáng của em, chúng tôi sẽ lùi lại 1-2 hôm, nhưng chắc chắn sẽ có hướng điều trị tốt nhất cho em ấy," ông Nguyến Tấn Anh – Trưởng đoàn CLB HAGL cho biết.

    Dự kiến tối 19/11, Tuấn Anh sẽ về đến Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1995 sẽ về quê ở Thái Bình để thăm bố mẹ. Thời gian qua, anh liên tục đi tập huấn, thi đấu nên không có nhiều thời gian về thăm nhà. Chắc chắn sự động viên của những người thân sẽ tiếp theo động lực để anh bước vào giai đoạn chữa trị dứt điểm vết đau ở đầu gối.

    Bệnh viện ở Thái Lan mà phía HAGL dự kiến đưa Tuấn Anh sang chữa trị không xa lạ với cầu thủ này. Năm 2013, tiền vệ người Thái Bình đã điều trị chấn thương đầu gối ở đây. Đội bóng phố núi cũng liên hệ với cựu danh thủ Thái Lan Dusit để giúp đỡ cho Tuấn Anh trong thời gian sắp tới.

    Bầu Đức muốn chủ động, làm mọi việc nhanh chóng để giúp cầu thủ con cưng nhanh chóng lành lặn. Phía HAGL cũng không nhờ đến sự giúp đỡ của Yokohama FC. “Do đây là giai đoạn mà giải đấu của Nhật Bản đã tạm nghỉ và bản thân Tuấn Anh cũng về đá cho HAGL ở năm 2017 nên chúng tôi không muốn phiền đến Yokohama. Điều quan trọng là phải nhanh chóng để Tuấn Anh có thể trở lại thi đấu," ông Tấn Anh lý giải.

    Tuấn Anh từng bị vỡ sụn chêm mức độ 25% và đứt dây chằng trước trong một buổi tập cận Tết Nguyên đán 2012. 

    Tiền vệ sinh năm 1996 mất 6 tháng điều trị trước khi trở lại sân cỏ. Chính vì chấn thương này, Tuấn Anh phải bỏ lỡ cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos (Hy Lạp), theo lời giới thiệu của HLV Wenger. 

    Trước thềm SEA Games 28 ở Singapore, Tuấn Anh tái phát chấn thương đầu gối (viêm cơ nhị đầu đùi) từ ngày 12/5. Sau gần 1 tuần điều trị theo giáo án riêng, Tuấn Anh xin rời đội tuyển vì chấn thương không kịp phục hồi.

    Nguyễn Đăng | 11:37 19/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...