MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Bầu Đức: ‘Chưa có HLV nào dở hơn Miura’

    20:36 Thứ sáu 04/12/2015

    Bầu Đức vẫn giữ quan điểm nên thay HLV sinh năm 1963 sớm bởi ông không phù hợp với bóng đá Việt Nam nhưng phủ nhận việc sẽ lo toàn bộ chi phí mời HLV mới.

    Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 5, nhiệm kỳ VII sáng 4/12 tại TP HCM để ngỏ tương lai của HLV Miura, nhưng thông qua quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Takashi (tuyển nữ).

    Bầu Đức: 'Chưa có HLV nào dở hơn Miura'
    Bầu Đức vẫn bảo lưu quan điểm nên sa thải HLV Miura sớm.

    Chia sẻ tại Hội nghị Ban chấp hành VFF ngày 4/12, bầu Đức thẳng thắn chê bai ông thầy người Nhật Bản: “Theo tôi trong hàng chục năm qua, ông Miura là HLV dở nhất của bóng đá Việt Nam. Trong lịch sử chưa có ai dở hơn. Tôi nói hoàn toàn trên phương diện cá nhân, chứ không phải tư cách gì, thế nên tôi chẳng sợ gì, tất cả chỉ muốn tốt cho bóng đá Việt Nam.”

    Chủ tịch của CLB HAGL vẫn giữ quan điểm nên thay HLV sinh năm 1963 sớm bởi ông không phù hợp với bóng đá Việt Nam nhưng phủ nhận việc sẽ lo toàn bộ chi phí mời HLV mới.

    “Lương của HLV Miura mấy trăm ngàn USD. VFF có hơn 110 tỷ, thừa sức trả lương, cần gì đến tôi,” bầu Đức nhấn mạnh.

    Hợp đồng giữa HLV Miura với VFF sẽ kết thúc vào tháng 4/2016. Qua gần 2 năm dẫn dắt, ông thầy người Nhật Bản đã giúp đội tạo được một số dấu ấn như giúp đội tuyển quốc gia đứng hạng 3 AFF Cup 2014, đưa đội Olympic vào tứ kết ASIAD 2016. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, dưới sự chỉ đạo của ông, đội tuyển vẫn thi đấu chưa ổn định, lối chơi khá cứng nhắc, thậm chí có phần xấu xí.

    Dù vậy, theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh thì đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói về tương lai của HLV Miura: “Ông ấy vẫn đang làm nhiệm vụ cùng đội U23 Việt Nam. Thời điểm này rất khó để nói có hoặc không tiếp tục tin dùng ông Miura. Ban chấp hành VFF sẽ xem xét vấn đề sau khi vòng chung kết (VCK) U23 châu Á kết thúc.”

    Từ giờ đến khi kết thúc hợp đồng, HLV người Nhật Bản sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á, tổ chức tại Qatar từ 12-30/1/2016. Theo kết quả bốc thăm, đội sẽ thi đấu cùng các đối thủ U23 Australia, Jordan và UAE. Đến tháng 3, ĐTVN sẽ có hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 gặp Đài Loan (sân nhà) và Iraq (sân khách).

    Không dùng lứa HAGL chinh phục HCV SEA Games 29

    Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ và bầu Đức đều phủ nhận thông tin cho rằng VFF sẽ lấy lứa cầu thủ trẻ của HAGL làm nòng cốt chinh phục tấm HCV SEA Games 29 (2017).

    “Tôi khẳng định không có chuyện lấy cầu thủ HAGL làm chủ chốt cho đội tuyển dự SEA Games 29. Cầu thủ lên tuyển là quyết định của HLV chứ không có kiến nghị nào từ VFF,” bầu Đức nhấn mạnh.

    Trong khi đó, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Gụ khẳng định họ không hề… bàn đến chuyện này.

    Sau màn thể hiện của lứa cầu thủ trẻ HAGL trong hai năm qua, một bộ phận người hâm mộ mong muốn đây là trụ cột để thi đấu ở SEA Games. VFF từng tính đến phương án lấy Công Phượng cùng các đồng đội làm lực lượng chính để thi đấu ở đại hội lần thứ 28, 29 nhưng kế hoạch không thành, một phần do triết lý của HLV Miura không phù hợp cách chơi của cầu thủ trẻ HAGL. Chính bầu Đức cũng thừa nhận điều này.

    Bầu Đức: 'Chưa có HLV nào dở hơn Miura'
    HAGL có lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn nhưng chưa chắc sẽ là nòng cốt để đá SEA Games 2017. Ảnh: Nguyễn Quang.

    Thực tế, HAGL là đội bóng góp phần nhiều nhất trong những lần tập trung U23 Việt Nam năm 2015. Ở đợt chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á đầu năm, họ góp 9 cầu thủ nhưng sau đó rơi rụng dần do chấn thương. Mới đây, HLV người Nhật Bản cũng gọi 7 cầu thủ đội bóng phố núi lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy và thủ môn Văn Tiến.

    Chiếm số lượng áp đảo nhưng chủ tịch đội bóng phố núi không dám tin họ sẽ tỏa sáng ở U23 Việt Nam.

    “Tôi chịu, gọi lên thế chứ đá được hay không là do HLV chứ tôi làm sao biết được,” ông chia sẻ. Phó chủ tịch VFF khẳng định bóng đá Việt Nam đang có một lứa trẻ tài năng nhưng phải thay HLV Miura, may ra mới có cơ hội đoạt HCV SEA Games 29.

    “Chúng ta có đồ chơi mà HLV dở thì cũng vậy. Tôi khẳng định ở độ tuổi U21, U22 nếu Việt Nam tập hợp đầy đủ cầu thủ từ các lò thì ngay cả Thái Lan cũng không có cửa.”

    Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn chưa thống nhất về độ tuổi dự môn bóng đá nam SEA Games 29. Phía Malaysia muốn đề cử đội U21 trong khi Việt Nam đề xuất phương án cho các cầu thủ độ tuổi U22. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Hội đồng thể thao Đông Nam Á (phụ trách tổ chức SEA Games).

    Trong trường hợp SEA Games 29 dành cho lứa cầu thủ U21 thì một loạt cầu thủ sinh năm 1995 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều…. sẽ không được tham dự.

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...