MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bầu Đức: Bắt nạt HAGL giờ khó chứ không dễ đâu

    08:48 Thứ tư 16/05/2018

    Bầu Đức tin rằng HAGL đang tiến bộ rất nhiều và không còn dễ bị “bắt nạt” sau trận hòa 1-1 với CLB Hà Nội tại tứ kết lượt về Cúp quốc gia 2018.

    Đối mặt đội đầu bảng V-League CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy, Xuân Trường và đồng đội đã có một trận cầu không tới nỗi nào. Đội bóng phố núi để đối thủ dồn ép trong phần lớn thời gian hiệp một nhưng vẫn bất ngờ có bàn thắng nhờ công của Văn Toàn ở phút 41. Họ tiếp tục đá phòng ngự phản công, duy trì lợi thế đó và chỉ bị cầm hòa sau bàn gỡ của cầu thủ vào thay người Thành Chung ở phút 81.

    Ở lượt đi, HAGL cũng đã cầm hòa CLB Hà Nội 2-2 tại Pleiku. Hai trận liên tiếp trước đối thủ hùng mạnh, đại diện phố núi đều bất bại. Tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 3-3, HAGL chỉ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

    Trước đó không lâu, chính HAGL ấy đã thua trắng 5 bàn tại Hàng Đẫy. Trận đó, Tăng Tiến bên phía Gia Lai nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp một, khiến đội bóng phố núi chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 45 phút còn lại.

    Bầu Đức: Bắt nạt HAGL giờ khó chứ không dễ đâu - Bóng Đá

     Bầu Đức khẳng định HAGL giờ không dễ bị bắt nạt bởi các đối thủ lớn nữa. Ảnh: Việt Hùng.

    Chứng kiến sự tiến bộ của HAGL, bầu Đức tỏ ra hài lòng: “Bất ngờ gì đâu mà bất ngờ, có phải tới giờ tụi nó mới đá hay đâu mà bất ngờ. Đừng tưởng tụi nhỏ vốn chơi dở mà bất ngờ. Chẳng qua bữa trước HAGL bị đuổi người nên chúng nó mới thua 0-5 thôi chứ kết quả này chẳng hề khiến tôi bất ngờ. Lần trước HAGL vỡ trận nên mới thua, mà đã vỡ trận thì thua 0-5 hay 0-10 cũng không khác gì nhau.”

    “Còn trận này thấy có khác không? Nhờ ông Giám đốc Hàn Quốc mà HAGL giờ chơi rất khá, nhìn chung là tốt đấy. Tôi đã bảo rồi mà, đá với lũ trẻ bây giờ khó lắm chứ không dễ nữa đâu”, bầu Đức cười sảng khoái.

    Dừng bước tại tứ kết Cúp quốc gia cũng là thành tích tốt nhất của Gia Lai tính từ khi lứa Công Phượng “xuất sơn” hồi năm 2015. Đội bóng phố núi đang xếp hạng 9 tại V-League, chỉ kém vị trí thứ ba của Khánh Hòa đúng 3 điểm.

    Nhiều chuyên gia cũng đồng quan điểm cho rằng HAGL đang tiến bộ rất nhiều. Chia sẻ với PV trước đó, HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng cho rằng: “HAGL tiến bộ nhiều lắm chứ, họ giờ đá khác với mọi năm rất nhiều. Họ chơi có bài vở hơn, có chiến thuật chắc chắn. HLV của họ rất cẩn thận, có tính toán hơn. Trước đây, họ đá đúng một kiểu, tấn công ào ào, dồn dập nhưng vẫn thua.”

    Sau trận này, HAGL sẽ có 3 ngày nghỉ. Đội bóng phố núi sẽ hành quân về Tây Nam Bộ chuẩn bị cho trận gặp Cần Thơ tại vòng 8 V.League diễn ra hôm 19/05 tới.

    Thanh Hà | 07:36 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...