MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Bầu cử chủ tịch Barca: “Gió đổi chiều” sau buổi tranh luận

    11:19 Thứ năm 16/07/2015

    Cuộc bầu cử chủ tịch Barca xuất hiện thêm những diễn biến mới.

    Cuộc bầu cử chủ tịch Barca xuất hiện thêm những diễn biến mới.

    Bầu cử chủ tịch Barca: “Gió đổi chiều” sau buổi tranh luận
    Số lượng ủng hộ Laporta tăng vọt sau khi luật sư người Tây Ban Nha ghi điểm trong buổi tranh luận trên truyền hình. Ảnh: Internet.
    B
    uổi tranh luận trực tiếp trên kênh truyền hình TV3 của Tây Ban Nha hôm 15/7 bao gồm 4 vị khách mời: Toni Freixa, Juan Laporta, Josep Maria Bartomeu và Agusti Benedito đã diễn ra sôi nổi và “kịch tính”.

    Buổi “phản biện” kéo dài gần 2 tiếng với nội dung xoay quanh tương lai của đội chủ sân Nou Camp, chủ yếu tập trung về các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, kinh tế, nhà tài trợ, bản quyền hình ảnh…

    Ghi nhận từ Sport, Juan Laporta “ghi điểm” mạnh trong buổi tranh luận sau khi tái khẳng định những quan điểm cá nhân đã nêu ra trước đó. Luật sư người Tây Ban Nha không ngừng chỉ trích đương kim lẫn cả cựu chủ tịch, Bartomeu và Rosell về vụ chuyển nhượng gian lận Neymar từ Santos năm 2013.

    “Đó là hành động lừa đảo, nó khiến Barca đánh mất hình ảnh trong mắt NHM, các quan chức FIFA và UEFA,” Laporta nhấn mạnh.

    Nói riêng về đối thủ lớn nhất lần này (Bartomeu), Laporta cho rằng tư tưởng và chính sách của Bartomeu giống với của Florentino Perez – chủ tịch của Real Madrid, về một “mô hình Galacticos” phung phí về mặt tiền bạc.

    Sau buổi tranh luận, Sport đã thực hiện cuộc khảo sát của trên 200 cuộc điện thoại hỏi về ý kiến từ NHM. Kết quả khá bất ngờ khi Laporta giành 36% tỷ lệ ủng hộ, trong khi Bartomeu chỉ là 33,6% (Benedito 8,4% và Freixa 4,1%).

    Bầu cử chủ tịch Barca: “Gió đổi chiều” sau buổi tranh luận
    Cuộc khảo sát trên tờ “La Vanguardia” hôm 13/7. Ảnh: Internet.

    “Có vẻ như Laporta đang nhận được nhiều hơn sự ủng hộ sau khi chỉ nhận được 26,1% vào ngày 13/7,” cây bút Lluis Mascaro nhận xét.

    Thực vậy, tỷ lệ ủng hộ Laporta đã tăng chóng mặt sau buổi tranh luận kết thúc, đồng thời đưa luật sư người Tây Ban Nha lần đầu tiên sau nhiều tháng vượt mặt Bartomeu. Trước đó, trong cuộc khảo sát được thực hiện trên tờ “La Vanguardia” hôm 13/7, Laporta chỉ giành 26,1%, trong khi Bartomeu nhận được 31,8% tỷ lệ ủng hộ từ NHM.

    M.T - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...