MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bất ngờ với lý do Trung Quốc từ chối đá King's Cup cùng Việt Nam

    10:16 Thứ tư 20/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ tiết lộ lý do đội tuyển nước này không tham dự King's Cup.

    King's Cup là giải đấu thường niên được FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) tổ chức vào tháng 3 hằng năm, tuy nhiên lần này Thái Lan phải đá Tứ hùng tại Trung Quốc nên thời gian diễn ra giải đấu sẽ dời đến tháng 6. Theo nhiều nguồn tin, ban đầu 3 đội được mời thi đấu là Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc.

    Ban đầu Việt Nam và Trung Quốc do dự trong việc đồng ý góp mặt vào tháng 3, sau khi lịch thi đấu đổi sang tháng 6, VFF khẳng định nhiều khả năng Những chú Rồng Vàng sẽ tham dự giải đấu còn Trung Quốc, mới đây họ đã từ chối góp mặt.

    Lý do Trung Quốc từ chối đá King's Cup cùng Việt Nam - Bóng Đá

     Trung Quốc từ chối tham dự King's Cup vì lý do đặc biệt.

    Mới đây, TTPlus cho biết: "Theo tin tức từ hiệp hội bóng đá Trung Quốc, sau khi nghiên cứu, xét thấy chất lượng tương quan của các đối thủ không cao, ngoài chủ nhà Thái Lan và Trung quốc, các đội khác là Việt Nam và Ấn Độ, họ quyết định gửi lời cảm ơn và chọn đối thủ đá giao hữu khác."

    Hiện tại, mới chỉ có Việt Nam khẳng định sẽ tham gia giải đấu, Ấn Độ chưa có câu trả lời cụ thể. FAT hiện đang liên hệ với các đội bóng khác như Malaysia, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên.

    King's Cup sẽ diễn ra vào ngày 05/06 tới. Kết quả của các trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến BXH FIFA nên các đội bóng đều sẽ thi đấu với tinh thần không khoan nhượng. Giải đấu này là một đợt thử nghiệm quan trong với ĐT Việt Nam trước khi đá vòng loại World Cup 2022 ngay sau thời gian này.

    Triệu Vân | 09:40 20/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...