MỚI NHẤT :
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • Bất ngờ với chiều cao của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

    09:15 Chủ nhật 11/11/2018

    Với chiều cao trung bình 1,76 m, ĐT Việt Nam xếp thứ 3 trong nhóm 5 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2018 theo danh sách mới được tờ Fox Sports Asia đưa ra.

     - Bóng Đá

     1. ĐT Thái Lan (1,80 m): Mang tới AFF Cup 2018 đội hình với nhiều cầu thủ sinh ra tại châu Âu, không bất ngờ khi đoàn quân của HLV Milovan Rajevac là đội bóng sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu. Không chỉ có "tòa tháp" Pansa Hemviboom với chiều cao 1,91 m trong khung thành, "Những chú voi chiến" còn sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao khủng như Manuel Bihr (1,84 m), Kevin Deeromram (1,83 m), Suphan Thongsong (1,83 m) hay Kerdkaew (1,81 m). Thậm chí, một trong những cầu thủ có sải chân khiêm tốn nhất trong đội hình ĐT Thái Lan là Philipp Roller cũng sở hữu chiều cao lên tới 1,76 m.

     - Bóng Đá

     2. ĐT Singapore (1,78 m): Vốn sở trường với lối đá ưa chuộng tốc độ cùng khả năng càn lướt, không khó hiểu khi HLV Fandi Ahmad mang tới giải đấu lần này dàn cầu thủ với chiều cao khủng. Thực tế, trước một Indonesia được đánh giá cửa trên, lối đá này đã cho thấy sự hiệu quả. Những tình huống lên bóng tốc độ cùng những quả tạt bổng, tận dụng chiều cao 1,83 m của tiền đạo trẻ Ikhsan Fandi đã khiến hàng thủ ĐT Indonesia có một ngày làm việc không lấy gì làm dễ chịu. 

     - Bóng Đá

     3. ĐT Việt Nam (1,76 m): Một trong những bất lợi lớn nhất của cầu thủ Việt Nam ở các giải đấu quốc tế chính là vấn đề về ngoại hình. Tuy nhiên, tại AFF Cup lần này, với hàng loạt những cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1,80 m trở lên như Đặng Văn Lâm (1,88 m), Đoàn Văn Hậu (1,85 m), Nguyễn Tiến Linh (1,83 m), Nguyễn Anh Đức (1,81 m) hay Đỗ Duy Mạnh (1,80 m), người hâm mộ có thể yên tâm phần nào với những tình huống bóng bổng, nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. 

     - Bóng Đá

     4. ĐT Malaysia (1,75 m): Thật bất ngờ khi Malaysia, đối thủ luôn có lợi thế lớn về mặt thể hình mỗi khi đối đầu ĐT Việt Nam lại sở hữu chiều cao trung bình thấp hơn so với thầy trò HLV Park Hang-seo. ĐT Malaysia tại giải đấu lần này sở hữu chiều cao trung bình 1,75 m với hai cầu thủ cao nhất là tiền vệ Syamer và thủ môn Khairul Nizam (1,85 m), trong khi hai cầu thủ sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất là Amirul Azhnan và Nazirul (1,68 m).

     - Bóng Đá

     5. ĐT Indonesia (1,73 m): Không chỉ sở hữu dàn cầu thủ có chiều cao trung bình khiêm tốn nhất trong top 5, đội bóng xứ sở vạn đảo còn có trong đội hình cầu thủ thấp nhất giải đấu. Đó là tiền vệ Irfan Jaya với chiều cao vẻn vẹn 1,62 m. Ở trận ra quân gặp Singapore, bất lợi về thể hình đã khiến hàng thủ ĐT Indonesia liên tục chao đảo trước những pha lên bóng của đội bóng đảo quốc sư tử. Và thực tế, bàn thắng duy nhất của trận đấu cũng tới từ một tình huống bóng bổng, khi đội trưởng Harris tung cú sút quyết đoán sau tình huống bóng bật ra từ quả tạt khó chịu của Gabriel. 

    Hoàng Linh | 08:35 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...