MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Bất ngờ với cầu thủ 'đánh chặn' tốt nhất Premier League

    20:55 Thứ sáu 14/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ phòng ngự Wilfred Ndidi rất giỏi ở thống kê ngăn chặn, nhưng anh không phải người làm tốt nhất Ngoại hạng Anh..

    Sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù đã đi qua hơn 2/3 chặng đường, và chúng ta có thể nghĩ rằng Ndidi (Leicester City) là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất giải đấu, bên cạnh vài gương mặt đình đám khác như Fabinho (Liverpool), Rodri (Man City), Jorginho (Chelsea), hay Harry Winks (Tottenham)...

    Quả thực ngôi sao người Nigeria rất toàn diện ở bộ kỹ năng phòng ngự. Nhưng nếu chỉ xét riêng thống kê đánh chặn (Interception), tất cả những cầu thủ kể trên đều thua kém một nhân vật khác, đang chơi cho Bournemouth, đó là Diego Rico - người Tây Ban Nha, và ít được biết đến trong những năm trở lại đây.

    Cụ thể, trang chủ Premier League đưa ra thông số đánh chặn 66 lần dành cho cựu tiền vệ Leganes. Thành tích này hơn 10 lần so với chính Ndidi và cao hơn bất cứ ai như đã nói. Rico cũng có đến 119 lần thu hồi bóng, tỷ lệ tắc bóng thành công đạt 62%, giải vây 46 lần và 92 pha tranh chấp chiến thắng.

    Bất ngờ với cầu thủ đánh chặn tốt nhất Premier League - Bóng Đá

     Rico chỉ là cầu thủ tầm trung ở NHA.

    Mùa này, Bournemouth đang chơi vô cùng tệ hại, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi thăng hạng cách đây nửa thập kỷ, đội chủ sân Vitality phải nghĩ đến việc làm thế nào để không rời giải. Họ hiện chỉ đứng thứ 16 nhưng chỉ hơn khu vực cầm đèn đỏ vỏn vẹn 2 điểm. Vì thế, công lao của Rico sẽ vô ích nếu The Cherries gặp họa vào tháng 5.

    Tài năng xuất chúng của Hakim Ziyech:

    Anh Tú | 20:25 14/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...