MỚI NHẤT :
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • Bất lực với trọng tài: “Vua” cũng sợ bị trù dập

    00:51 Thứ bảy 25/02/2017

    VPF chỉ ủng hộ phương án mời trọng tài ngoại ở những vòng đấu cuối có tính chất quyết định, trong khi nhiều trọng tài trong nước có chuyên môn nhưng không dám thể hiện vì sợ bị trù dập

    Phát biểu với báo chí sau khi xảy ra sự cố phi thể thao của CLB Long An trên sân Thống Nhất tối 19-2, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho rằng giới trọng tài không được bảo vệ đúng mức. Thậm chí, con trai của Trưởng Ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi còn giận dỗi cho rằng VPF nên thuê hết trọng tài nước ngoài để V-League không còn tranh cãi. Tuy nhiên...

    “Nhường còi” cho trọng tài ngoại?

    Sau khi vấp phải những phản ứng gay gắt từ dư luận, đặc biệt là từ Hội CĐV Long An cũng như CLB này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã có những phản ứng rất bất ngờ khi khẳng định nếu BTC V-League cảm thấy không tin tưởng trọng tài nội, có thể thuê hết trọng tài ngoại (!?).Anh em trọng tài nội sẽ xin nghỉ làm giải luôn. Trọng tài chúng tôi cũng vô cùng bức xúc về cách hành xử quá thiếu tôn trọng và thiếu chuyên nghiệp của đội Long An cũng như một số đội bóng V-League - ông Thư bức xúc cho biết.

    Ông Thư cho rằng thái độ của đội Long An sẽ là tiền đề xấu cho các đội bóng khác ở V-League: “Tôi nghĩ rằng CLB Long An hành xử như vậy khiến anh em trọng tài nội về sau khó làm việc bởi các đội bóng sau sự cố sẽ càng bạo dạn hơn khi họ cảm thấy chuyện phản ứng trọng tài là điều rất bình thường. Cứ lo phản ứng mà lơ là chuyên môn như vậy thì làm sao bóng đá Việt Nam phát triển được?”.

     - Bóng Đá

    Trọng tài Thái Lan Teetichai Nualjian cầm còi trận Long An thua HAGL 2-3 có liên quan đến cuộc chiến trụ hạng cuối mùa 2016. Hiện mới đầu mùa 2017 nên VPF chưa bàn chuyện thuê trọng tài ngoại. Ảnh: Quang Liêm.

    Vị trọng tài quê Đà Nẵng tâm sự anh em làm nghề bây giờ chịu quá nhiều áp lực, từ dư luận, người hâm mộ rồi đến cả lãnh đạo CLB và cầu thủ. Trọng tài cũng là con người và cũng có những lúc sai sót. Tuy nhiên, đã vào cuộc chơi thì phải chấp nhận dù trọng tài có đưa ra quyết định chưa chính xác. Anh em trọng tài đi làm mà trận đấu chưa bắt đầu đã bị áp lực tâm lý, sợ sai thì sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ” - con trai Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi chia sẻ.

    Không thể đại diện cho số đông

    Nếu thay thế trọng tài trong nước bằng lực lượng trọng tài nước ngoài, nhất là những trọng tài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, chắc chắn VPF sẽ được người hâm mộ ủng hộ khi mà họ đã quá ngán ngẩm những tiếng còi méo từ “vua áo đen” trong nước. Tuy nhiên, phát biểu của trọng tài Nguyễn Trọng Thư vấp phải chính những phản ứng từ giới cầm còi nước nhà.

    Anh Thư mắc lỗi nhận định hay lỗi kỹ thuật thì cũng là cá nhân anh ấy. Không thể nhân đó để đại diện cho một lực lượng trọng tài gần 100 con người ở V-League và Giải Hạng nhất để thách thức Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên thuê hết trọng tài ngoại. Trọng tài cũng chỉ là nghề tay trái, tất cả đều có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi ý thức được phải nỗ lực bảo vệ hình ảnh của mình và biết khi nào cần nghỉ, khi nào hành nghề. Ban trọng tài quản lý chúng tôi nhưng chỉ ở vai trò trọng tài, không thể ép buộc chúng tôi đánh mất hình ảnh của mình bằng tuyên bố sẵn sàng bỏ V-League để nhường sân cho trọng tài ngoại”, một trọng tài phản bác lại ý kiến của trọng tài Thư.

    Cựu trọng tài FIFA Dương Mạnh Hùng- người từng nhiều lần đăng đàn phơi bày một loạt chuyện “thâm cung bí sử” của giới trọng tài Việt Nam như chuyện cờ bạc, nhận tiền bồi dưỡng của các đội bóng, làm sai lệch kết quả các trận đấu…- chia sẻ rằng: Nhiều trọng tài còn hành nghề thường rất sợ bị cấp trên trù dập nên họ im lặng, cố gắng hoàn thành công việc được giao rồi nhận thù lao. Khi gặp chuyện, dù có bị oan sai hay đổ thừa, các trọng tài cũng chỉ biết im lặng. Họ hiểu nếu phản ứng thì chỉ còn cách xin giải nghệ”.

    VPF vẫn ngại “vua”

    Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết VPF chưa tính đến phương án thuê trọng tài ngoại điều hành các trận đấu V-League 2017, nếu có thuê cũng sẽ phải đề xuất lên VFF. Ngay cả sau khi vở bi hài kịch của đội bóng Long An với trọng tài Nguyễn Trọng Thư, nhà tổ chức V-League vẫn chưa tính đến phương án thuê trọng tài ngoại điều hành các trận đấu từ đầu mùa để nâng cao chất lượng và bảo đảm tính công tâm.

    Ông Chóng chia sẻ: “Nếu có thuê trọng tài ngoại, chúng tôi cũng sẽ phải đề xuất VFF để được thông qua nhưng trước mắt, đây chưa phải là giải pháp tối ưu. Theo ông Chóng, ngoài việc cố gắng bảo đảm công tác tổ chức giải, nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài nội cũng là một nhiệm vụ hàng đầu của V-League. “Cứ có chuyện này chuyện nọ là thuê trọng tài ngoại về thì làm sao có điều kiện để anh em trọng tài nội rèn luyện, trưởng thành về nghiệp vụ?” - người đứng đầu Ban Điều hành VPF phân tích.

    Trước sự bức xúc của dư luận về trình độ yếu kém của đội ngũ trọng tài, ông Chóng thừa nhận VPF và các ban liên quan sẽ phải phối hợp tốt hơn với Ban Trọng tài, mỗi tuần đều đặn rút kinh nghiệm với những anh em làm nhiệm vụ trên tinh thần sai đâu xử đó và chỉ trọng tài nào hoàn thành nhiệm vụ mới được bố trí làm việc ở vòng tiếp theo.

    Chưa bàn chuyện thuê trọng tài ngoại

    “Về cuối giải, khi những trận đấu có tính chất khốc liệt hơn như ganh đua vô địch, tránh xuống hạng… thì chúng tôi sẽ tính toán thuê trọng tài ngoại. Nhưng giai đoạn hiện tại mới chỉ là những vòng đấu đầu tiên nên chuyện này chưa được bàn bạc đến” - Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng khẳng định.

    Minh Ngọc | 21:05 24/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...