Bất chấp nguy cơ bại liệt, HLV Uruguay vẫn chống nạng ra sân
08:46 Thứ bảy 16/06/2018
Mặc dù đối mặt với nguy cơ bị bại liệt, song HLV Oscar Tabarez của ĐT Uruguay vẫn cố gắng chống nạng ra sân để chỉ đạo các học trò thi đấu với Ai Cập ở trận mở màn World Cup 2018.

HLV Tabarez mắc hội chứng hội chứng Guillain-Barre từ năm 2016. Các bác sĩ đã không ít lần khuyên ông nên từ bỏ công việc huấn luyện nhằm có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng, vị HLV 71 tuổi vẫn tiếp tục dẫn dắt ĐT Uruguay.

Guillain - Barre là hội chứng rối loạn trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể, có tác động tới các dây thần kinh. Triệu chứng ban đầu của những người mắc mệnh tê ở tứ chi. Sau đó, những cảm giác này có thể nhanh chóng lây lan. Khi bệnh nặng, nó có thể làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Trên thế giới, tỷ lệ người mắc hội chứng Guillain - Barre là 1-2/100.000 người.

Bất chấp nguy cơ bại liệt, HLV Uruguay vẫn chống nạng ra sân - Bóng Đá

 HLV Tabarez được trợ lý dìu lên bậc thang.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa thể phát hiện ra nguyên nhân chính xác cũng như thuốc điều trị đặc hiệu cho những ai mắc hội chứng Guillain - Barre. 

Kể từ khi mắc hội chứng Guillain - Barre, HLV Tabarez thường xuyên phải đi lại bằng nạng hoặc xe lăn điện. Đây là hình ảnh khá quan thuộc trong những buổi tập của ĐT Uruguay mấy năm gần đây. 

Ở trận ra quân gặp Ai Cập hồi tối qua, HLV Tabarez đã phải nhờ tới sự dìu dắt của người trợ lý khi lên bậc thang. Tuy nhiên, trong tình huống trung vệ Jose Gimenez đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Uruguay vào phút 89, ông vẫn ăn mừng đầy cảm xúc mà không cần dùng tới nạng.

Nguồn: Dân Việt
Minh Chí | 06:35 16/06/2018