MỚI NHẤT :
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Bất chấp bị 'troll,' Simeone tuyên bố hoàn hảo về Ronaldo so với Messi

    20:31 Chủ nhật 17/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Diego Simeone rất thán phục tài năng của Ronaldo, bất chấp ông đã bị tiền đạo của Juventus "troll" không thương tiếc ở trận thua 3-0 của Atletico Madrid mới đây.

    Hồi World Cup 2018, một đoạn tin nhắn bằng âm thanh được Diego Simeone gửi cho trợ lý của ông ở Atletico, German Burgos bị rò rỉ tại Tây Ban Nha. "Messi rất giỏi nhưng cậu ta chơi hay vì được hỗ trợ bởi những đồng đội phi thường. Nếu phải chọn giữa Messi và Ronaldo cho một đội bình thường, ông sẽ chọn ai?", Simeone nói.

    Ông cũng đã chỉ rõ lý do, tại sao đội tuyển quê hương lại chơi không tốt. "Những gì chúng ta thấy trong trận gặp Croatia là hình ảnh thường thấy của Argentina suốt bốn năm qua. Họ hỗn loạn, mất khả năng lãnh đạo từ trên xuống dưới. Tôi không thấy có bất cứ sự dẫn dắt nào ở đây... Thất bại của họ là khó tránh".

    'Hãy chỉ đưa Ronaldo đến trận cầu lớn, đừng làm gì, hãy đưa anh ta đến' - Bóng Đá

     Simeone không đánh giá cao Messi.

    Cho đến ngày hôm nay, một thời gian sau thất bại cay đắng của Atletico Madrid trước Juventus trên sân Alianz, nơi mà Ronaldo tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp siêu việt của mình với cú hattrick thần thánh và tiễn đại diện  Tây Ban Nha rời Champions League.

    Và ngay cả khi bị trả đũa bởi pha ăn mừng khiếm nhã sau trận thì Simeone vẫn không tiếc lời ca ngợi Ronaldo, và thậm chí coi nhẹ đồng hương Messi, ông phát biểu (theo Futbalmundial): "Hãy cứ chỉ đưa Ronaldo đến trận cầu lớn, đừng làm gì, hãy đưa anh ta đến và anh ta sẽ giành lấy tất cả. Còn với Messi, bạn phải mang cả đội hình Barcelona đến nếu như muốn cậu ấy thực sự làm nên trò trống".

    Không chỉ Simeone, ngay cả tiền đạo Antoine Griezmann cũng tỏ ra vô cùng ấm ức vì luôn bị Ronaldo qua mặt, dù vậy, anh cũng cho rằng siêu sao 34 tuổi là vĩ đại nhất. "Mỗi lần tôi cảm thấy muốn giành được thứ gì đó, Cristiano Ronaldo lại đến và đánh cắp nó. Tôi ghét anh ta, nhưng tôi cũng tôn trọng anh ta nhất, anh ta là tốt nhất".

    'Hãy chỉ đưa Ronaldo đến trận cầu lớn, đừng làm gì, hãy đưa anh ta đến' - Bóng Đá

     Ronaldo luôn là niềm đau của Atletico Madrid.

    Tất nhiên, vẫn có người cho rằng Messi nhỉnh hơn Ronaldo, ví dụ như ý kiến của cựu trung vệ Jamie Carragher: "Trên thực tế, giải đấu (Champions League) đang hướng tới một cuộc đấu giữa các lực lượng mới nổi và những gương mặt quen thuộc. Ronaldo là máy ghi bàn giỏi nhất mọi thời đại nhưng Messi mới là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

    Tôi không thấy họ từ bỏ sự cạnh tranh ở Châu Âu, những màn trình diễn cá nhân và giữa tuần càng thể hiện sự đặc biệt của hai người đàn ông này. Họ mang niềm tin cho đội nhà và nỗi sợ hãi cho phe đối lập. Tôi nghĩ Barca và Juventus sẽ gặp nhau ở chung kết".

    Vũ Quang Toản | 19:55 17/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...