MỚI NHẤT :
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Bắt bệnh các đại gia Ngoại hạng Anh: Man United nặng nhất?

    22:22 Thứ tư 10/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Như mọi năm, Ngoại hạng Anh lại cho thấy sự khốc liệt và khó đoán. Sự ổn định đến bất ngờ của Chelsea hay việc Arsenal từng bước vượt qua sóng gió mang đến nhiều sự hứa hẹn. Vậy cho đến lúc này, đâu là điểm yếu cần hoàn thiện của các đại gia Premier League để có thể bước vững chắc trên chặng đường sắp tới?

    Tottenham – Chiều sâu đội hình

    Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, việc không thể mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè (do dồn tiền xây SVĐ mới) đã khiến Tottenham gặp khó ở đầu mùa giải năm nay. Dẫu những con người trong tay Mauricio Pochettino vẫn chơi tốt nhưng Tottenham đang mắc hai điều “tối kỵ” với bất cứ đội bóng nào muốn vô địch: Phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân (Harry Kane) và đội hình thiếu chiều sâu khi mà dàn dự bị của Tottenham hiện tại không có quá nhiều ngôi sao chất lượng.

     - Bóng Đá

     Tottenham đang gặp vấn đề về chiều sâu đội hình ở mùa giải năm nay.

    Đây chính là nguyên nhân khiến Tottenham không có thành quả cụ thể vài mùa giải qua. Có lẽ đội chủ sân White Hart Lane nên biết liệu cơm gắp mắm để tìm kiếm một mùa giải chấp nhận được.

    Chelsea – Chấp hàng tiền đạo

    Tuy Eden Hazard đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh nhưng điều đó càng nói lên một sự thật đau lòng CĐV Chelsea: Họ đang chấp các đối thủ khác nguyên hàng tiền đạo, chính xác là bộ đôi Olivier Giroud và Alvaro Morata. Dẫu đều là những tên tuổi lừng lẫy từng kinh qua nhiều CLB lớn (Arsenal, Juventus, Real Madrid) nhưng hai cầu thủ này dường như đã quên cách ghi bàn khi chỉ biết biến… bàn thắng thành cơ hội.

     - Bóng Đá

     Bộ đôi Olivier Giroud và Alvaro Morata đang khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng săn bàn.

    Nếu tình thế này không sớm được cải thiện thì Chelsea của Maurizio Sarri rất dễ phải ôm hận khi họ phải căng sức đá nhiều mặt trận mà thiếu hẳn những tiền đạo mục tiêu và chẳng ai đảm bảo rằng Hazard mãi toả sáng như vậy hay chẳng chuyển sang chơi cho Real Madrid.

    Liverpool – Thiếu một Coutinho thứ hai

    Đội chủ sân Anfield đã có một thủ môn hàng đầu thế giới (Alisson Becker) cùng một hàng phòng ngự rất khó bị đánh bại dưới sự chỉ huy của Virgil van Dijk. Ở tuyến trên, bộ ba Mohamed Salah – Sadio Mane – Roberto Firmino vẫn chứng tỏ sức công phá lớn dù ngôi sao người Ai Cập đang có dấu hiệu chững lại. Vậy đâu là điểm yếu nhất của Liverpool hiện tại. Đó là một nhạc trưởng từ giữa sân.

     - Bóng Đá

     Coutinho ra đi để lại khoảng trống không nhỏ tại sân Anfield.

    Sau những trận đấu không thành công trước Chelsea, Napoli và Man City, điểm yếu này đã bộc lộ quá rõ ràng. Hơn lúc nào khác CĐV Liverpool bắt đầu nhớ về những pha chuyền bóng hay chọc khe thiên tài của Philippe Coutinho ngày nào. Chỉ cần Liverpool có được chân chuyền xuất sắc thì hàng công của họ càng có cơ hội công phá mọi hàng phòng ngự đối phương.

    Man United – Đâu cũng là vấn đề

    Hàng tiền đạo không biết ghi bàn? Tuyến tiền vệ thiếu sức sáng tạo? Các hậu vệ quá mỏng manh? Một huấn luyện dần cạn ý tưởng? Phòng thay đồ ngày càng lộn xộn? Vâng, đó là tất cả những vấn đề của Man United hiện tại. Man United đang rất tệ, nhưng không còn là vấn đề do Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Paul Pogba hay Jose Mourinho nữa mà mọi thứ tại Man United bây giờ đều cần sự thay đổi.

     - Bóng Đá

     Man United đang có khởi đầu không thực sự như người hâm mộ kỳ vọng.

    Đấy là lý do để nhiều dự đoán rằng sau chặng tourmalet sắp tới (đụng Chelsea, hai trận gặp Juventus rồi tới Everton), một cơn khủng hoảng thực sự sẽ đánh sập Old Trafford.

    Chelsea như đội quân thiện chiến thiếu tướng lĩnh ấn tiên phong. Tottenham vẫn chưa tạo được cái uy thế thực sự. Liverpool đang cần một thủ lĩnh. Trong khi ấy, Man United… cần thay đổi toàn diện. Đường đua còn dài, đội nào có thể “chữa dứt bệnh” sớm thì đội đó có thể bước lên tầm cao mới.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:45 10/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...