MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV tiềm năng thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Bastian Schweinsteiger trong "chuyến tàu hoàng hôn"

    16:27 Thứ ba 21/03/2017 | 2

    BongDa.com.vn Cuối cùng, ngày Bastian Schweinsteiger rời xa bóng đá đỉnh cao cũng đã tới. Mới đây, tuyển thủ người Đức đã chính xác nhận CLB Chicago Fire sẽ là "ga cuối" trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

    Sáng 21/3 (giờ Việt Nam), CLB Chicogo Fire đang chơi tại MLS đã thông báo về việc chiêu mộ thành công tiền vệ người Đức Bastian Schweinsteiger của Man United. 

    Bastian Schweinsteiger trong

     Schweinsteiger không được trọng dụng dưới thời Mourinho. 

    Thông qua trang Tribune, Schweinsteiger cũng phát biểu: "Trong suốt sự nghiệp chơi bóng, tôi luôn muốn tạo ảnh hưởng tích cực đến đồng đội và góp sức lực cho đội bóng giúp họ đạt được những thành tích tốt. Trong suốt buổi trò chuyện với Giám đốc CLB và HLV trưởng, tôi bị thuyết phục bởi tầm nhìn chiến lược của đội bóng. Vì vậy tôi muốn được là một phần trong tương lai của Chicago Fire."

    Như vậy, sau gần hai năm gắn bó với Manchester United, nhà vô địch World Cup 2014 đã chính thức nói lời chia tay với Quỷ đỏ. Được biết, vào mùa Hè cách đây hai năm, đội chủ sân Old Trafford đã phải bỏ ra hơn 20 triệu Euro để chiêu mộ chân sút 32 tuổi.

    Giới quan sát lúc đó đã nói rằng, Hùm xám đã bán trái tim cho Quỷ đỏ. Đương nhiên, cánh báo chí có cơ sở để nói điều đó, bởi trong mùa bóng cuối cùng gắn bó với Bayern Munich, Schweinsteiger đã thi đấu đến 1362 phút ở Bundesliga, ghi được 5 bàn thắng và 5 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công.

    Bastian Schweinsteiger trong

     Chicogo Fire có một nhà vô địch Thế giới trong đội hình. 

    Tuy nhiên, có vẻ Louis van Gaal đã tính nhầm. Nền tảng thể lực vốn đã có vấn đề từ cuối năm 2014 khiến Schweinsteiger khá khó khăn trong việc hòa nhập với đội bóng mới. Thậm chí, khi được tạo điều kiện ra sân với 18 lần (5 lần dự bị), đóng góp của tiền vệ người Đức chỉ vỏn vẹn có 1 bàn thắng. 

    Van Gaal không biết dùng Schweinsteiger hay Hùm xám đã có một cú lừa thế kỉ? Không ai trả lời được. Chỉ biết, từ khi Jose Mourinho đến tiếp quản Man Utd, cầu thủ mang áo số 31 không còn được trọng dụng. Thậm chí, anh còn không có tên trong danh sách dự bị của Quỷ đỏ. Giờ đây, mùa giải đã đi đến những vòng đấu cuối, cựu cầu thủ của Bayern mới chỉ ra sân được đúng 134 phút, tức là chưa được 2 trận đấu chính thức. Một khúc vĩ thanh buồn với những ai từng yêu Schweinsteiger!

    Rõ ràng, lựa chọn từ bỏ Man Utd vào lúc này là hợp lí. Chỉ đáng tiếc, anh không thể để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ Quỷ đỏ. Trong "chuyến tàu hoàng hôn" của sự nghiệp, Schweinsteiger đã chọn một nền bóng đá ít sức ép, phù hợp với thể trạng và cũng nhằm để chuẩn bị cho nghiệp HLV trong tương lai không xa. Đây là hướng đi được rất nhiều danh thủ trước đây lựa chọn. Cùng chúc cho Schweinsteiger những điều tốt đẹp nhất trong màu áo mới!

    Schweinsteiger thời đỉnh cao:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 15:35 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...