MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Barcelona tính rước 2 "bom tấn" vô kỷ luật về Catalan?

    15:43 Thứ ba 09/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Liệu thượng tầng đội chủ sân Camp Nou có đúng đắn trong những thương vụ này?

    Cả hai đều rất tài năng và đáng mong đợi

    Truyền thông quốc tế những ngày vừa qua đặc biệt chú ý đến thông tin, Barcelona muốn chiêu mộ cả bộ đôi ngôi sao Antoine Griezmann và Neymar về Camp Nou. Thực tế, đây đều những cầu thủ đã có liên hệ chuyển nhượng với nhà đương kim vô địch La Liga trước đó, thậm chí Neymar còn thẳng thừng bày tỏ ý định muốn rời Parc des Princes để trở về "mái nhà xưa".

    Barcelona tính rước 2

    Neymar rất muốn trở về Barcelona.

    Trong bối cảnh công cuộc bổ sung lực lượng và cải tổ nhân sự của Blaugrana vẫn đang diễn ra, Griezmann và Neymar là những chữ ký vô cùng chất lượng. Hiện tại, hàng công của Barca dù sở hữu những gương mặt tài năng, tuy nhiên nhiệm vụ ghi bàn chính vẫn đè nặng trên vai của 2 "lão tướng" Luis Suarez và Lionel Messi. Nếu Suarez và Messi thi đấu không tốt, Barca cũng trở nên khốn đốn và dễ bị đánh bại.

    Trong khi đó, Real Madrid, đối thủ chính của Barcelona đã mang về 5 bản hợp đồng chất lượng, với những Eden Hazard, Luka Jovic hay Ferland Mendy, loạt hảo thủ mà cả Châu Âu đều ngưỡng mộ và khao khát. Chính vì thế, việc tích cực "chạy đua vũ trang" cũng là cách để Barca biểu dương sức mạnh, trở thành đối trọng với Los Blancos mùa tới.

    Nhưng "vô kỷ luật" thì thật khó chấp nhận

    Có rất nhiều cách để một cầu thủ đề đạt nguyện vọng chuyển đến CLB mới, tuy nhiên cách hành xử của cả Neymar và Antoine Griezmann thì thực sự khó chấp nhận. Cả hai đều vắng mặt ở những buổi tập gần nhất của Paris Saint-Germain và Atletico Madrid, mặc cho CLB chủ quản đã nhắc nhở trước đó về thái độ chuyên nghiệp. Với cách hành xử "làm mình làm mẩy" không đúng mực của cả hai, Griezmann chắc chắn sẽ bị Atletico phạt tiền cảnh cáo, còn Neymar thì bị PSG lên tiếng gay gắt ngay trên trang chủ CLB.

    Barcelona tính rước 2

    Griezmann và Neymar đều cho thấy những thái độ vô kỷ luật. 

    Nhìn lại trường hợp của Philippe Coutinho, ngôi sao người Brazil cũng từng để lại "dớp" xấu trong lòng các CĐV Liverpool khi tự ý bỏ tập và làm mọi cách để chuyển đến Camp Nou cho bằng được. Đến thời điểm hiện tại, dù đã toại nguyện nhưng Coutinho vẫn chỉ là nỗi thất vọng ở xứ Catalan.

    Neymar và Griezmann có thể nhìn bài học của Coutinho mà lựa chọn cách ứng xử phù hợp hơn với CLB chủ quản, nơi đã cho họ cơ hội toả sáng suốt những mùa giải vừa qua. Ngay cả khi muốn ra đi, đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì cũng nên chọn cách hành xử nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

    Chính vì lẽ đó, đối diện với những "drama chuyển nhượng" liên quan đến 2 ngôi sao này, nếu thành công, Barcelona cũng đang rước những thương vụ "vô kỷ luật" về Camp Nou mà thôi!

    Minh Trí | 15:25 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...