MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Barcelona khó đón "ông vua chuyển nhượng" vì 1 điều "tai hại"

    08:56 Thứ hai 01/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tham vọng chiêu mộ bản hợp đồng đắt giá hàng đầu thế giới của Barcelona liệu có thành công?

    Cuộc tái ngộ được mong chờ

    Những ngày vừa qua, thông tin siêu sao Neymar muốn quay về Barcelona thi đấu khiến truyền thông quốc tế đặc biệt xôn xao. Ngôi sao người Brazil từng dứt áo rời Camp Nou mùa hè 2017 với mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới để đầu quân cho Paris Saint-Germain. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, sau khi đối diện với viễn cảnh đáng thất vọng tại Parc des Princes, không như những lời hứa hẹn ban đầu của thượng tầng "gã nhà giàu" nước Pháp, Neymar hơn lúc nào hết tha thiết quay về xứ Catalan để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

    Barcelona khó đón

    Neymar đang rất muốn về lại Barcelona.

    Thực tế, tài năng của Neymar là điều không phải bàn cãi, khi mà anh từng có 4 mùa giải cống hiến cho Blaugrana, cùng đội bóng xứ Catalan gặt hái 8 danh hiệu cao quý. Trong đó, nổi bật là 2 chức vô địch La Liga, 3 Copa del Reys và 1 Champions League. Chính đỉnh cao vinh quang với danh hiệu vô địch Châu Âu mùa bóng 2014/15 đã thôi thúc Neymar quay trở lại. Bởi không một ngôi sao hàng đầu thế giới nào lại không khát khao giành lấy ngôi vương giải đấu danh giá bậc nhất lục địa già.

    Các CĐV Barcelona hẳn cũng rất mong chờ Neymar quay trở lại. Philippe Coutinho, Ousmane Dembele và Malcom, những người đang chơi ở hướng tấn công cánh trái trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ernesto Valverde đều không thể làm tốt như Neymar đã từng. Chính bởi lẽ đó, sự trở lại của chân sút sinh năm 1992 được dự đoán sẽ rất hoàn hảo và đáng chờ đợi.

    Nhưng có vẻ như sóng gió ngày một lớn

    Dù các CĐV Barcelona vẫn yêu mến Neymar, mong muốn tài năng hàng đầu của bóng đá Brazil quay về Camp Nou, tuy nhiên các quan chức cấp cao của La Liga thì không nghĩ vậy. Mới đây, chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas đã lên tiếng phản đối việc Blaugrana đàm phán mang Neymar trở về. Vị quan chức cấp cao của giải đấu hàng đầu xứ sở bò tót cho rằng những phẩm chất đạo đức và lối hành xử của Neymar không phù hợp với định hướng phát triển La Liga. 

    Barcelona khó đón

    Chủ tịch La Liga phản đối Neymar quay về Tây Ban Nha.

    Không phủ nhận tài năng của Neymar, tuy nhiên ông Javier Tebas cũng nhấn mạnh chính việc Neymar từng dứt áo ra đi rời Barcelona một cách chóng vánh, bên cạnh những điều ngoài sân cỏ của ngôi sao người Brazil sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh giải đấu. Lời phản đối của chủ tịch La Liga được xem là trở ngại rất lớn nếu Barca có ý định đưa Neymar "về nhà".

    Chưa biết liệu thương vụ đình đám này có diễn ra thành công hay không. Tuy nhiên, rõ ràng những điều tiếng không tốt trong sự nghiệp đang dần khiến đường về Camp Nou của Neymar dài thêm.

    Minh Trí | 08:35 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...