MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • "Barcelona cần phải học cách đối phó khi không có Messi"

    09:20 Thứ bảy 17/08/2019

    BongDa.com.vn Dù Barcelona có chiêu mộ bất kỳ ngôi sao nào đi chăng nữa, Lionel Messi vẫn đóng vai trò quan trọng bậc nhất CLB ở thời điểm này.

    Như đã biết, Barcelona vừa khởi đầu mùa giải bằng trận thua muối mặt 0-1 trước đại diện đến từ xứ Basque, Athletic Bilbao. Kết quả tệ hại này buộc HLV Ernesto Valverde phải đưa ra rất nhiều điều chỉnh về mặt nhân sự lẫn chiến thuật nhằm giúp đội nhà quay lại với thói quen giành chiến thắng ở giải quốc nội.

    Việc đội trưởng Lionel Messi vắng mặt vì chấn thương bắp chân trước đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến ý tưởng triển khai tấn công cũng như tạo sự đột biến trong lối chơi của Blaugrana. Có vẻ như tiền đạo người Argentina vẫn phải gánh vác cả một tập thể Barca như cái cách anh từng làm ở mùa giải trước.

    Valverde nói về sự thiếu vắng Messi - Bóng Đá

     Messi không thể góp mặt ở trận đấu vừa rồi là tổn thất lớn với Barca.

    Nhưng năm nay Messi đã bước sang tuổi 32, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao nữa. Vì thế, Valverde muốn các cầu thủ học cách thi đấu mà không có người đội trưởng mẫu mực ngay từ bây giờ.

    Cụ thể, sau trận đấu với Bilbao. Chiến lược gia người Tây Ban nha phát biểu với tờ Sport như sau:

    "Chúng tôi không giống như anh ấy và chúng tôi phải học cách đối phó khi anh ấy không ở đó. Không thể tránh khỏi việc cảm thấy thiếu thốn khi vắng anh ấy, nhưng chúng tôi cũng cần phải làm những việc khác. Chúng tôi phải chuyển hóa việc kiểm soát bóng thành cơ hội ghi bàn, đó mới là điều quan trọng."

    Fan Messi chắc chắn sẽ nhớ pha lập công này:

    Trường Sơn | 09:00 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...