MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Barca tiến sát sao Ajax: Một cuộc cách mạng mới?

    17:18 Chủ nhật 10/06/2018

    BongDa.com.vn Theo báo chí Tây Ban Nha và Hà Lan, Frenkie De Jong - cầu thủ trẻ đáng chú nhất của bóng đá Hà Lan sắp cập bến Barcelona.

    Frenkie De Jong năm nay 21 tuổi - là đang là mục tiêu chiêu mộ của nhiều CLB lớn ở châu Âu như Bayern Munich, Arsenal, Chelsea, Man City và Barcelona.

    Góc tuyển trạch: Frenkie De Jong - người tái sinh vị trí Libero  - Bóng Đá

    Theo báo chí Tây Ban Nha và Hà Lan, Frenkie De Jong - cầu thủ trẻ đáng chú nhất của bóng đá Hà Lan sắp cập bến Barcelona.

    Các CLB lớn này đã gửi tuyển trạch viên đến Ajax trong thời gian qua, để theo dõi tiền vệ trung tâm người Hà Lan. Tuy nhiên trái với những thông tin cho thấy Man City hay Bayern Munich đang nắm lợi thế, Barcelona mới chính là đội sắp chiêu mộ thành công cầu thủ.

    Theo báo chí Tây Ban Nha và Hà Lan, Frenkie De Jong sắp cập bến Barcelona. Barca có thể trả khoản phí từ 30-35 triệu euro cho cầu thủ này. Giám đốc phụ trách vấn đề bóng đá  Pep Segura và thư ký kỹ thuật Robert Fernández đánh giá rất cao cầu thủ này.

    Kế hoạch ban đầu là chiêu mộ De Jong ở mùa Hè 2019, tuy nhiên với sự vào cuộc gắt gao của nhiều đại gia, Barca muốn hoàn tất mọi chuyện sớm hơn.

    Góc tuyển trạch: Frenkie De Jong - người tái sinh vị trí Libero  - Bóng Đá

    Barca có thể trả khoản phí từ 30-35 triệu euro cho cầu thủ này.

    Cuối năm 2017, Ajax Amsterdam đã công bố bản hợp đồng gia hạn thành công với tiền vệ Frenkie De Jong đến tháng 6/2022. Tuy nhiên điều này không làm mọi chuyện thay đổi nhiều, nếu Barca nhập cuộc.

    Frenkie De Jong khởi đầu sự nghiệp ở CLB Willem II vào năm 2015 và sau đó đến đội trẻ Ajax vào năm 2016. Sau đó, anh được bầu là cầu thủ hay nhất giải hạng Hai Hà Lan trong màu áo đội trẻ Ajax. Frenkie De Jong được đánh giá rất cao ở Hà Lan bởi nhãn quan chiến thuật và các đường chuyền chính xác thuộc hàng quái kiệt của giải đấu.

    Với lối chơi cực kỳ thông minh, kiểm soát trận đấu tốt, Frenkie De Jong cùng với trung vệ Matthijs de Ligt được xem là hai viên ngọc đáng chờ đợi nhất của bóng đá Hà Lan. Chuyên gia và những cổ động viên am hiểu bóng đá thời gian qua đang hết sức kinh ngạc với vai trò "trung vệ ảo", hay nói cách khác là Libero của cầu thủ sinh năm 1997 này. 

     - Bóng Đá

    Frenkie De Jong được đánh giá rất cao ở Hà Lan bởi nhãn quan chiến thuật và các đường chuyền chính xác thuộc hàng quái kiệt của giải đấu.

    Nhiều lần trong mùa giải vừa qua, cầu thủ chơi lùi sâu như một trung vệ, sử dụng khả năng đi bóng và kỹ thuật hoàn hảo xuyên phá đội hình đối phương từ ngay phần sân nhà, và thực hiện các đường chuyền mở hướng tấn công cho đồng đội.

    Với việc Barcelona đã thành công trong việc chiêu mộ tiền vệ Arthur Melo của Germio, người đang được ví như "Iniesta mới", công cuộc trẻ hóa ở Barca đang diễn ra mạnh mẽ. Đây có thể xem là một cuộc cách mạng mới.

    Thay vì mua những cầu thủ đã nổi tiếng, Barca quay về với việc phát hiện ngọc thô phù hợp với triết lý.

    Xem tài năng của Frenkie De Jong trong năm nay:

    Hồng An | 17:18 10/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...