MỚI NHẤT :
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • Barca thắng nhưng vẫn loay hoay với bài toán tiền đạo cánh phải

    23:24 Thứ tư 08/11/2017

    BongDa.com.vn HLV Ernesto Valverde đang cùng Barcelona trải qua khởi đầu thành công nhất trong lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, bài toán bên hành lang cánh phải hàng tiền đạo vẫn đang khiến cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao phải đau đầu.

    Có đến 7 sự thử nghiệm đã được HLV Ernesto Valverde đưa vào sân ở vị trí tiền đạo cánh phải sau 18 trận đấu chính thức đầu tiên của ông tại Barcelona. Tuy vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa thể tìm ra phương án tối ưu nhất cho cuộc đua đường dài ở mùa bóng năm nay.

    Barca thắng nhưng vẫn loay hoay với bài toán tiền đạo cánh phải - Bóng Đá

     

    Lionel Messi, Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Sergi Roberto, Andre Gomes và Paco Alcacer là 7 cái tên đã từng xuất hiện bên hành lang cánh phải hàng tiền đạo trong sơ đồ chiến thuật được Valverde sử dụng ở 18 cuộc đối đầu đã qua. Mới đây nhất là Paco Alcacer. Trong trận đấu trước Sevilla tại vòng 11 La Liga cuối tuần qua, nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên với quyết định này của vị thuyền trưởng 53 tuổi.

    Valverde khởi đầu mùa giải 2017/2018 với việc để siêu sao Lionel Messi chơi bên hành lang cánh phải, giống như điều Luis Enrique từng làm trong thời gian tại vị. Song với 2 thất bại liên tiếp trước đại kình địch Real Madrid tại siêu cup Tây Ban Nha, phương án này đã ngay lập tức bị loại bỏ. Cũng kể từ đó, HLV Valverde bắt đầu quá trình thử nghiệm chưa có hồi kết của mình.

    Messi được đẩy vào vị trí trung tâm trong khi Deulofeu trở thành chú ‘chuột bạch’ thứ 2. Ngôi sao 23 tuổi tính đến lúc này cũng là người nhận được sự tin tưởng lớn nhất từ phía cựu thuyền trưởng Athletic Bilbao với 6 trận ra sân ở vị trí tiền đạo phải. Khách quan mà nói, Deulofeu thể hiện không tồi nhưng hầu hết trong số những trận đấu được trao cơ hội, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia chỉ chơi tròn vai và thi đấu với phong độ không thực sự ổn định.

    Barca thắng nhưng vẫn loay hoay với bài toán tiền đạo cánh phải - Bóng Đá

     

    Điều đó khiến HLV Valverde có lý do để chuyển hướng sang những cái tên tiềm năng khác, phải kể đến Aleix Vidal, Andre Gomes và Sergi Roberto. Đáng buồn thay, cả 3 cái tên này đều không thể để lại dấu ấn tích cực. Trong khi Vidal và Gomes chơi mờ nhạt, Sergi Roberto mặc dù vẫn vận dụng tốt kỹ thuật cá nhân và tốc độ song có lẽ ngôi sao sinh năm 1992 chỉ xuất sắc khi được chơi ở vị trí hậu vệ phải.

    Trở lại với Paco Alcacer trong chiến thắng của Barca trước Sevilla cuối tuần qua, anh được xếp chơi cao nhất và lệch phải bên cạnh người đồng đội Luis Suarez. Alcacer rõ ràng đã để lại ấn tượng tốt với 2 pha lập công mang về chiến thắng sát nút cho nhà cựu vương La Liga, nhưng suy cho cùng, đây vẫn chưa phải phương án tối ưu nhất cho sơ đồ chiến thuật của Valverde. Lý do đơn giản là Alcacer chưa thể tạo ra sự móc nối hoàn hảo với Suarez và Messi trên hàng công. Thêm vào đó, cựu thủ quân Valencia có hơi hướng chơi như một trung phong cắm hơn là tiền đạo lệch phải.

    Trên lý thuyết, vị trí tiền đạo phải trong sơ đồ của Valverde ở mùa bóng năm nay thuộc về Ousmane Dembele, ngôi sao trẻ đã tiêu tốn 105 triệu euro của Barcelona trong phiên chợ Hè vừa qua. Tuy nhiên, chân sút người Pháp lại dính phải chấn thương nghiêm trọng chỉ sau 3 trận đấu góp mặt trên sân và dự kiến phải ngồi ngoài trong khoảng 4 tháng. Barcelona lúc này vẫn đang đếm ngược tới ngày bản hợp đồng bom tấn tái ngộ sân cỏ, song không ai có thể đảm bảo rằng Dembele sẽ trở lại với phong độ tốt nhất vào tháng 1 năm sau.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 23:10 08/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...