MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Barca sẽ đương đầu với cơn bạo bệnh "No Suarez" ra sao?

    16:41 Thứ năm 30/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đến thời điểm này, có lẽ Barcelona chỉ còn một cách đối phó với việc thiếu vắng Luis Suarez.

    Dù kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020 đã trôi gần hết thời gian, song đến nay nhà ĐKVĐ La Liga vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết bài toán nhân sự nơi hàng công. Kể từ lúc Luis Suarez dính chấn thương sau trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, Barcelona thực sự gặp vấn đề ở khâu kết thúc các tình huống tấn công.

    Điều này có thể giải thích bởi các cầu thủ Blaugrana chưa thấm nhuần triết lý bóng đá mà tân HLV Quique Setien đang áp dụng, tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn nằm ở việc đội nhà thiếu đi một trung phong đích thực.

     - Bóng Đá

     Sau trận đấu ra mắt thuận lợi, Barca đang để lộ ra nhiều điểm yếu dưới thời Setien.

    Trước tình hình hiện tại, Setien đang tìm cách vá víu hàng công bằng cách xếp bộ đôi Lionel Messi và Antoine Griezmann chơi cao nhất trong sơ đồ chiến thuật 3-1-4-2 mà ông đang áp dụng cho Barca. Tuy nhiên, cách bố trí nhân sự mà vị thuyền trưởng 61 tuổi đưa ra nhanh chóng cho thấy sự thiếu hiệu quả, bởi cả Messi lẫn Grizi đều là mẫu cầu thủ có xu hướng di chuyển rộng, và thường lùi về phần sân nhà để hỗ trợ tham gia tổ chức lối chơi nên việc đảm nhận trọng trách ghi bàn không được bộ đôi này thực hiện trọn vẹn.

    Vì vậy, không lạ gì khi gần đây, các trang báo uy tín tại xứ sở đấu bò liên tục đăng tải thông tin về việc Barca đang ráo riết tìm kiếm một mẫu tiền đạo bám vòng cấm, nhằm giúp đội nhà giải quyết vấn đề ở khâu ghi bàn và nhanh chóng trở lại vị trí thống trị ở giải quốc nội.

    Có rất nhiều cái tên nằm trong tầm ngắm của Gã khổng lồ xứ Catalan, có thể kể đến như Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Lautaro Martinez (Inter Milan), Rodrigo Moreno (Valencia) hay mới đây nhất là Dusan Tadic (Ajax). Tuy nhiên, sau khi kết thúc quá trình đàm phán, Barca đều không thể "nên duyên" với bất kỳ thương vụ nào.

     - Bóng Đá

     Griezmann đang là niềm hy vọng duy nhất trên hàng công Blaugrana.

    Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng tháng Giêng chỉ còn khoảng hơn một ngày nữa sẽ đóng cửa, việc Barca mang về Camp Nou một bản hợp đồng chất lượng nơi hàng tiền đạo là điều hoàn toàn không tưởng đối.

    Như vậy, nhiều khả năng đội bóng xứ Catalan sẽ vẫn sử dụng kế hoạch ban đầu do Setien đề ra cho đến phiên chợ hè, và ở khoảng thời gian nửa sau mùa giải, Griezmann có lẽ sẽ thường xuyên được bố trí chơi như một trung phong đích thực. 

    Hy vọng rằng, với kinh nghiệm cùng tinh thần ham học hỏi của mình, tiền đạo người Pháp sẽ sớm thích nghi với vị trí mới dưới thời Setien, để qua đó mang lại những kết quả tích cực cho Barca khi chiến dịch 2019/20 khép lại.

    Video Setien phát biểu sau trận thua Valencia:

    Trường Sơn | 16:11 30/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...