MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • "Barca phải thắng dù chấn thương 5 cầu thủ, Napoli đâu phải Juve"

    19:06 Thứ năm 06/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Những phát biểu đầy tự tin của cựu danh thủ Julio Salinas trước thềm trận đấu mà CLB cũ của ông sẽ tiếp đón Napoli.

    Barcelona sẽ bước vào màn đối đầu quan trọng với Napoli ngay trên sân nhà Camp Nou để tranh đoạt tấm vé vào chơi vòng tứ kết Champions League. Đây là trận đấu mà về mọi mặt, Blaugrana đều vượt trội so với đối thủ.

    Nhận định về cuộc đấu này, cựu danh thủ Julio Salinas khẳng định chẳng có lý do gì để đội bóng cũ của mình thất bại cả. Và nếu Messi cùng các đồng đội bị loại, đây sẽ là một thảm họa:

    "Nếu chúng ta lo lắng trước Napoli sau khi hòa 1-1 trên sân khách, vậy thì có nghĩa Barca đang không có được trạng thái tốt."

    Barca phải đi tiếp kể cả khi chúng ta có 4 hay 5 cầu thủ bị chấn thương. Nếu Barca không thể, vậy thì đây sẽ là một thảm họa.”

    'We should go through even if we had five injured players': Ex-Blaugrana Salinas on Napoli game - Bóng Đá

    Barca rõ ràng là vượt trội hơn nhiều so với Napoli.

    “Napoli là một đội bóng mạnh, nhưng họ đâu phải Juventus. Nên nhớ họ chỉ xếp thứ 7 mùa giải vừa qua.”

    Để chuẩn bị cho cuộc đấu này, HLV Quique Setien được cho là đã để các học trò luyện tập với sơ đồ 3-5-2. Tuy nhiên theo nguồn tin từ Sport, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn sẽ trung thành với sơ đồ 4-3-3 trong cuộc đấu sắp tới. 

    Dự kiến, mũi đinh ba của Barca sẽ là Grizi, Suarez và Lionel Messi. HLV Setien muốn bộ ba này ghi bàn ở giai đoạn nửa đầu trận đấu rồi sau đó Barca sẽ chơi chậm để bảo toàn kết quả.

    Nhìn lại siêu phẩm của Ronaldinho vào lưới Valladolid:

     
    Minh Trí | 18:36 06/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...