MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Barca có thể chưa gặp thử thách lớn nhất, phía trước là "ma thuật" 2-3-5!

    10:39 Thứ bảy 04/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đội bóng xứ Catalan đã vùi dập Liverpool và tràn trề cơ hội lọt vào trận đấu cuối cùng của mùa giải vào đầu tháng 6 tới.

    Nhiều người từng hy vọng huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ làm khó Barcelona như chính lời ông nói trước trận, nhưng tỉ số 3-0 có lẽ khó bị san lấp, trong bối cảnh đại diện Tây Ban Nha đã biết cách chơi thực dụng hơn xưa.

    Tuy nhiên, nếu đến được với Metropolitano vào tháng sau, Lionel Messi và các đồng đội có thể phải đối đầu với một thử thách cực đại đến từ một khái niệm được gọi là "bóng đá tổng lực", nhưng dường như biến hóa khôn lường.

    Barca có thể chưa gặp thử thách lớn nhất, phía trước là

     Chiến thuật của Ajax đang thăng hoa.

    Thật vậy, Ajax Amsterdam thường chơi với đội hình 4-2-3-1 dưới thời Erik ten Hag, nhưng thực tế trên sân lại tạo ra một điều khác biệt. Đại diện tới từ Hà Lan thường xuyên vây ráp đối thủ và triển khai bóng với khối 2-3-5.

    Daley Blind và Matthijs de Light chơi thấp nhất, ở giữa lần lượt là Frenkie de Jong - Lasse Schöne - Veltman. Trên hàng công, hậu vệ cánh Nicolás Tagliafico hợp cùng David Neres - Dusan Tadic - Hakim Zyzech - Donny van de Beek tạo thành hàng 5.

    Sơ đồ quái dị này được phát hiện ở những thời điểm đầu, trận bán kết lượt đi giữa Tottenham và Ajax trên đất Anh. Khi đó, đội bóng của Mauricio Pochettino rõ ràng đã bị các vị khách bóp nghẹt hoàn toàn trong khoảng nửa tiếng đồng hồ bóng lăn.

    Barca có thể chưa gặp thử thách lớn nhất, phía trước là

     Không gian tương đối nhỏ hẹp mà Ajax mang đến cho các đối thủ.

    Tất nhiên, đây là chiến thuật độc đáo của họ, và nó cũng diễn ra ở trận tứ kết lượt đi với Juventus, mặc dù các vị trí đã được luân chuyển bởi những cầu thủ kể trên. Và nó cho thấy sự linh hoạt mà dàn sao trẻ tại Hà Lan thể hiện.

    Đây là một khối chữ nhật với kích thước 26.5 mét x 35.6 mét, nghĩa là đội bóng này dồn ép đối thủ vào một khoảng không gian chật hẹp. Từ đó, họ dễ dàng thống trị thế trận trước cả Real Madrid, Juventus và Tottenham Hotspur.

    Hạt nhân của lối chơi phá cách này chính là De Jong. Để minh chứng cho vai trò quan trọng mà tân binh Barca tạo ra, chúng ta hãy nhìn vào các thống kê ở trận đấu mà anh chơi tuyệt vời trước một hàng tiền vệ cơ bắp của Spurs.

    Barca có thể chưa gặp thử thách lớn nhất, phía trước là

     De Jong được kỳ vọng lớn, trước khi chính thức gia nhập Barca.

    Đó là 87 lần chạm bóng (nhiều nhất), 65 đường chuyền (nhiều nhất), 11 lần thu hồi bóng, 5 tắc bóng, 5 giải vây, 3 đánh chặn, 2 đoạt bóng, 1 phá bóng và không hề phạm lỗi với đối thủ. Còn yêu cầu gì hơn từ một người mới chỉ 21 tuổi?

    Ajax chưa chắc chắn vào chung kết, nhưng lợi thế tạo ra trước Spurs cũng giúp họ tự tin trước trận lượt về. Nếu họ và Barca làm được, trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ rất đáng xem.

    Vũ Quang Toản | 09:55 04/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...