MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Barca chọn HLV: Đi theo đường cũ?

    08:12 Thứ ba 21/03/2017

    BongDa.com.vn Khả năng ban lãnh đạo Barcelona chọn một huấn luyện viên ngoại quốc để thay thế Luis Enrique đang ngày càng thấp, theo báo chí Tây Ban Nha.

    Tờ El Pais số ra ngày hôm nay cho biết, ban lãnh đạo Barcelona sẽ ưu tiên cho các phương án HLV nội thay thế Luis Enrique, hơn là các HLV ngoại quốc tiềm năng như Max Allegri, Jorge Sampaoli hay thậm chí là Arsene Wenger.

     - Bóng Đá

      Ernesto Valverde là cái tên sáng giá để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tại Barcelona. Ảnh: Sport.

    Nhà báo Ramon Besa của El Pais khẳng định, hai cái tên Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) và Juan Carlos Unzue (trợ lý hiện tại của Enrique) đang được ưu tiên. Theo lý giải từ Ramon Besa, ban lãnh đạo Barca muốn một phương án HLV am hiểu bóng đá Tây Ban Nha và văn hóa của câu lạc bộ.

    Cho dù cả Ernesto Valverde và Juan Carlos Unzue đều kém danh tiếng hơn nhiều những cái tên khác như Max Allegri hay Jorge Sampaoli, nhưng cả hai đều đã làm việc lâu năm tại Tây Ban Nha. Nhà báo nổi tiếng Guillem Balague từng nghiêng về khả năng Ernesto Valverde sẽ là cái tên được chọn. Nhà cầm quân 53 tuổi người Tây Ban Nha từng trải qua 2 mùa giải chơi cho Barcelona, dưới sự dẫn dắt của Johan Cruyff, nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

    Nhìn lại xuyên suốt sự nghiệp huấn luyện, Valverde cũng đã tạo dựng được những dấu ấn đậm nét trong thời gian cầm quân tại xứ Basque với Athletic Bilbao. Ông đã trải qua sáu năm ở đó với tư cách là một cầu thủ và bây giờ là nhiệm kỳ thứ hai trên cương vị huấn luyện viên của câu lạc bộ xứ Basque. Chưa hết, ông là một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm, không chỉ với Athletic mà còn với Espanyol, Villarreal, Valencia và thậm chí ở nước ngoài với Olympiakos.

    Về phần Juan Carlos Unzue, vì đã làm trợ lý nhiều năm cho Enrique nên vấn đề duy nhất có lẽ là danh tiếng và kinh nghiệm. Nhưng Barcelona cũng từng được biết đến với những quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên đầy bất ngờ như Pep Guardiola vào năm 2008 (đang là HLV đội B Barca), hay Tito Vilanova vào năm 2012 (trợ lý dưới thời Pep Guardiola). Hơn nữa, Juan Carlos Unzue còn từng chơi bóng cho Barca trong hai mùa, từ năm 1988-1990.

    Barca chọn HLV: Đi theo đường cũ? - Bóng Đá

     Juan Carlos Unzue (trái) là trợ lý của Enrique 3 năm qua

    Đó là lý do để nhiều người tin rằng HLV mới của Barca sẽ là một cái tên bất ngờ, và đi theo con đường cũ. Công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng Barcelona lúc này vẫn đang diễn ra ráo riết. Chỉ mới đầu tháng này, huấn luyện viên trưởng Sevilla, Jorge Sampaoli còn là ứng viên sáng giá nhất. Tuy nhiên sau hai thất bại liên tiếp của Sevilla ở UEFA Champions League, La Liga trước Leicester City và Atletico Madrid, HLV người Argentina xem ra không còn là lựa chọn ưu tiên nữa.

    Video phân tích khả năng làm HLV Barca của Ernesto Valverde:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 09:00 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...