MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Báo Úc: U23 Việt Nam hay và "láu cá đường phố"

    09:12 Thứ hai 15/01/2018 | 2

    "Kết hợp tốt kỹ năng đã tiến bộ với sự láu cá đường phố đã giúp U23 Việt Nam quật ngã U23 Úc mạnh hơn nhưng phung phí cơ hội", tờ Herald Sun bình luận.

    Không giống như World Cup, báo chí Úc ít quan tâm đến hành trình của đội tuyển U23 ở Trung Quốc khi chỉ có 2 phóng viên đến ghi nhận giải đấu này. Tuy nhiên, vẫn có một số tờ như Herald Sun hay Fox Sports Úc có bài bình luận ngay sau khi trận đấu giữa U23 Úc và U23 Việt Nam kết thúc.

     - Bóng Đá

     U23 Úc chịu thua sự "láu cá đường phố" của các cầu thủ U23 Việt Nam.

    Trên tờ Herald Sun, phóng viên David Davutovic bình luận lối chơi của các cầu thủ Việt Nam khá đặc biệt. "Đó là sự kết hợp tốt giữa kỹ năng đã tiến bộ với sự láu cá đường phố", Davutovic lý giải về kỹ năng tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam chính là kết quả của hàng triệu USD đã được đổ vào để đầu tư cho bóng đá trẻ trong những năm gần đây.

    Trong khi đó, trang Fox Sports của Úc cũng dành một bài phân tích về thất bại đáng quên của U23 Úc. Tác giả David Weiner đã dùng cụm từ "thiếu nanh vuốt" để nói về sức tấn công yếu ớt của U23 Úc ở trận đấu này. Bài viết còn dẫn lại nhận định của cựu cầu thủ tuyển Úc Ned Zelic (46 tuổi) – người cũng đang là bình luận viên cho Fox Sports. Ông Ned Zelic cho rằng, U23 Úc triển khai tấn công quá chậm chạp và cho phép các cầu thủ Việt Nam có thời gian tổ chức phòng ngự.

     - Bóng Đá

     Quang Hải gây ấn tượng mạnh với báo chí Úc.

    Ông Zelic nhận xét: "Các cầu thủ Úc thiếu bình tĩnh trước khung thành U23 Việt Nam. Thậm chí, cựu cầu thủ này gọi đây là "căn bệnh" của các đội tuyển bóng đá Úc, kể cả đội tuyển quốc gia. Song song đó, ông Zelic khen ngợi U23 Việt Nam đã làm việc chăm chỉ, có chiến thuật rõ ràng để giành chiến thắng."

    Trang Fox Sports còn dùng cụm từ "đòn knock-out kinh điển" để chỉ bàn thắng của Quang Hải vào lưới U23 Úc. Theo Fox Sports, đây một pha phản đòn xuất sắc sau khoảng thời gian U23 VN gồng mình chịu áp lực.

    Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) khi bình luận về trận đấu này cho rằng kết quả gây sốc của U23 Việt Nam sẽ khiến cục diện bảng D trở nên rất khó lường, và bên cạnh đó cũng sẽ khiến HLV Park Hang-seo có bài toán lớn ở phía trước. "U23 Việt Nam cần đánh bại U23 Syria để chắc chắn vào tứ kết. Sau 2 trận đấu lấy phòng ngự làm ưu tiên, họ có dám sẵn sàng tấn công một đối thủ cũng được đánh giá cao hơn?", bài viết đặt câu hỏi.  

    Anh Dũng | 07:05 15/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...