MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Báo Trung Quốc: ĐT Việt Nam đang rất mạnh, hãy học hỏi nhiều ở họ!

    18:40 Thứ năm 24/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Trang Live.QQ (Trung Quốc) đánh giá rất cao sức mạnh của ĐT Việt Nam và mong bóng đá nước nhà có thể nhìn vào tấm gương của người hàng xóm để phát triển.

    ĐT Trung Quốc vừa khiến NHM nước nhà một phen thất vọng sau khi bị Philippines cầm hoà không bàn thắng tại lượt đấu thứ 4 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Từ kết quả này, truyền thông đất nước đông dân nhất thế giới tỏ ra quan ngại với sự thụt lùi của ĐTQG trước sự lớn mạnh của bóng đá Đông Nam Á.

    Báo Trung Quốc: ĐT Việt Nam đang rất mạnh, hãy học hỏi nhiều ở họ - Bóng Đá

     ĐT Trung Quốc vừa có trận hoà trước ĐT Philippines.

    Trang Sohu có đoạn đánh giá rất thẳng thắn: "Trận hòa Philippines ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 vừa cho thấy một sự thật rằng bóng đá Trung Quốc ngày càng tụt hậu trên đấu trường châu lục.

    Hiện tại ĐT Trung Quốc thua kém nhiều đội bóng Đông Nam Á, điển hình là ĐT Việt Nam và Thái Lan, 2 đội cùng thắng ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Nếu đụng độ ĐT Việt Nam hoặc Thái Lan vào thời điểm này, khả năng cao là chúng ta sẽ thất bại."

    Và mới đây, trang Live.QQ (Trung Quốc) cũng tiếp tục kêu gọi bóng đá nước nhà hãy nhìn vào mô hình và cách phát triển của đất nước láng giềng Việt Nam để phục hưng sức mạnh. Trang báo có đoạn nhận định: "Bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến vượt bậc, vươn tầm châu lục. Phải nhìn nhận rằng họ chưa phải là một cường quốc thật sự nhưng xứng đáng được tôn trọng. Bóng đá Việt Nam giống như đang thuộc nhóm top hai ở châu lục (hiện xếp thứ 15 châu Á theo BXH FIFA). ĐTQG Việt Nam giống như một phiên bản thu nhỏ của ĐT Nhật Bản vậy.

    Trong thời gian qua, Rồng Vàng cũng đã có dịp đụng độ và thử sức với những đội bóng mạnh của châu lục ở các cấp bậc ĐTQG khác nhau (ĐTQG, U23 và Olympic) từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Qatar... và cho thấy những tín hiệu rất lạc quan.

    Báo Trung Quốc: ĐT Việt Nam đang rất mạnh, hãy học hỏi nhiều ở họ - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang rất sáng cửa đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Còn nếu khu biệt ở phạm vi khu vực ASEAN, ĐTQG Việt Nam chính là số 1, là nhà vua của Đông Nam Á.

    Đặt giả thuyết, nếu Trung Quốc gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á, chúng ta chỉ có thể đứng hạng 3 sau cả Việt Nam và Thái Lan. Ở vòng loại World Cup đang diễn ra, ĐTQG Việt Nam cũng đang sở hữu cơ hội lọt vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á sau khi có được 7 điểm sau 3 trận đấu. Do đó, ĐTQG Việt Nam – vị vua ở Đông Nam Á đang mạnh hơn đáng kể nếu so với Trung Quốc.

    Thế nên, nếu việc học hỏi Nhật Bản sẽ khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu chúng ta học hỏi từ Việt Nam, sẽ chẳng có gì trở ngại cả. "

    Đăng Huy | 12:21 24/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...