MỚI NHẤT :
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Báo Thái: "Việt Nam là đội bóng ĐNÁ duy nhất không sợ Nhật Bản"

    16:53 Thứ sáu 25/01/2019 | 9

    Truyền thông Thái Lan đã hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam dù đội bóng của HLV Park Hang-seo bị loại ở tứ kết Asian Cup 2019.

    Tương tự CĐV, báo chí Đông Nam Á đặc biệt là Thái Lan đã sát cánh với ĐT Việt Nam trước, trong và sau trận đấu với Nhật Bản. Sau khi “niềm tự hào của Đông Nam Á” bị loại ở Asian Cup 2019, NHM, truyền thông Đông Nam Á đặc biệt là Thái Lan đã đăng tải hàng loạt bài viết ca ngợi đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

     Báo Thái Lan khen ĐT Việt Nam.

    Tờ Goal phiên bản Thái Lan 'thán phục' ĐT Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á duy nhất không hề sợ hãi khi chạm trán Nhật Bản.

    “ĐT Việt Nam đã chơi quả cảm, không hề sợ hãi, là đội bóng duy nhất Đông Nam Á thi đấu không hề sợ hãi trước Nhật Bản. Tuy nhiên, cuối cùng đội bóng của HLV Park Hang-seo đã để thua với tỷ số tối thiểu sau cú đá penalty thành công của Ritsu Doan”, Goal phiên bản Thái Lan bình luận.

    “ĐT Việt Nam đã chơi thật sự tốt và khiến Nhật Bản gặp không ít khó khăn nhưng đáng tiếc đã để thua vì bàn thắng trên chấm penalty”, tờ Thairath bình luận.

     - Bóng Đá

     Tờ AS gọi các cầu thủ ĐTVN là anh hùng.

    “Trong hiệp 1 Việt Nam để thủng lưới sau cú đánh đầu của Yoshida Maya nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Chơi tốt và tạo được không ít cơ hội nhưng ở hiệp 2, Việt Nam bị phạt penalty sau khi trọng tài tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Ritsu Doan đã ghi bàn giúp Nhật Bản chiến thắng”, bình luận của Siamsports.

    Không chỉ truyền thông Đông Nam Á và châu Á, báo chí châu Âu cụ thể là 2 tờ AS và Marca cũng ngợi ca ĐT Việt Nam. Tờ AS gọi các cầu thủ Việt Nam là “những anh hùng” trong khi Marca nhận định, Nhật Bản gặp khó khăn và thắng may nhờ pha làm bàn trên chấm 11m.

    Tú Phạm (tổng hợp) | 16:15 25/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...